Bão Koinu mạnh lên thành siêu bão, tiến thẳng vào đất liền Trung Quốc

Cập nhật: 04-10-2023 | 14:07:38

Bão Koinu dự báo sẽ đổ vào các khu vực miền Nam và Đông Trung Quốc

Ngày 3/10, Trung tâm Phòng, chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 nhằm sẵn sàng đối phó với bão Koinu, dự báo sẽ đổ vào các khu vực miền Nam và Đông nước này.

Văn phòng Trung tâm Phòng, Chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cùng các đơn vị chức năng liên quan của Trung Quốc đã phối hợp triển khai công tác chỉ đạo ứng phó với bão Koinu và phòng, chống mưa bão, lũ lụt ở các địa phương.

Nhiều đoàn công tác đã được cử tới các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hồ Bắc nhằm tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó bão.

Các báo cáo cho thấy bão Koinu đã mạnh lên thành siêu bão.

Từ ngày 4-8/10, khu vực duyên hải miền Nam Trung Quốc có gió mạnh và mưa lớn, khu vực phía Đông và Nam tỉnh Phúc Kiến, phía Đông tỉnh Quảng Đông có mưa rất to.

Ngay từ đêm 3/10, khu vực phía Nam các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, khu vực phía Đông các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía Bắc tỉnh Quý Châu, phía Tây tỉnh Hồ Bắc, phía Tây tỉnh Hà Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống bão, mưa lũ, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán tàu, thuyền về nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân khỏi các nơi nguy hiểm.

Bão Koinu là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến 280km về phía Đông-Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, sau đó bão sẽ vào Biển Đông.

Trong 10 ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc liên tục có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Phòng, Chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc ngày 18/9 cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp 4 đối với 9 tỉnh, thành gồm Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Thiểm Tây.

Hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc gồm 4 cấp, với cấp 4 là thấp nhất và cấp 1 là cao nhất./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
Bão Koinu

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên