Bảo tàng tỉnh: Tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn di tích, di sản văn hóa

Cập nhật: 08-12-2021 | 08:11:07

 Thực hiện công tác bảo tồn di tích và văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành và lập hồ sơ khoa học để đề nghị các cấp thẩm quyền công nhận.

Trong năm, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành công tác lập hồ sơ khoa học “Lễ hội Kỳ Yên đình Tân An”, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), UBND tỉnh trình Bộ VH,TT&DL xem xét, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh còn tiến hành lập hồ sơ khoa học “Lễ hội Kỳ Yên đình Dĩ An” để chuẩn bị đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lập hồ sơ khoa học tham mưu Sở VH,TT&DL đề nghị UBND tỉnh xếp hạng công nhận di tích cấp tỉnh đối với nhà thời Pháp (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) và đình Bình Nhâm (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An).

CẨM LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên