Barca, Liverpool run rẩy

Cập nhật: 24-11-2009 | 00:00:00

Barcelona đang hồi hộp chờ sự bình phục của tiền đạo Ibrahimovic (giữa) cho trận tái đấu Inter.

Với lực lượng sứt mẻ, Barcelona và Liverpool đối mặt nguy cơ bị loại nếu Barca thua Inter Milan trên sân nhà và Liverpool không thắng được Debrecen tại Hungary rạng sáng 25-11Sân Nou Camp của Barcelona sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới giữa tuần này khi chủ nhà tiếp Inter Milan ở lượt trận áp chót bảng F Champions League (VTV3 và SuperSport3 dự kiến truyền trực tiếp lúc 2 giờ 45 phút ngày 25-11).

Barca cần phải thắng để duy trì hy vọng giành một trong hai suất đầu bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Sau 4 trận, đội số 1 châu Âu hiện đang xếp thứ 3 của bảng, sau Inter (6 điểm) và cùng 5 điểm với Rubin Kazan, đội giành được 4 điểm sau 2 trận chạm trán với họ. Vì thế, Barca sẽ sớm bị loại trước một vòng đấu nếu họ thua Inter và Rubin thắng Dinamo Kiev.

Ở bối cảnh bình thường, Inter rất khó có cơ hội thắng được Barca, nhất là tại sân Nou Camp. Ở lượt đi tại Ý, Inter khá vất vả mới cầm chân được thầy trò HLV J. Guardiola. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đang chống lại Barca. Hai trụ cột là hậu vệ trái E. Abidal và tiền vệ phòng ngự Y. Toure chắc chắn vắng mặt vì bị cúm A/H1N1; trung vệ R. Marquez bị nghi nhiễm cúm, khó ra sân. Bộ đôi L. Messi và cựu tiền đạo Inter Z. Ibrahimovic đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Điều đau đầu cho HLV Guardiola là trước đối thủ chơi rắn như Inter, nguy cơ hai ngôi sao vừa kể trên (đều bị dãn cơ đùi) hoặc các trụ cột khác tái phát chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, Barca lại sứt mẻ lực lượng trầm trọng cho cuộc tiếp đón đại kình địch Real Madrid ở Giải Vô địch Tây Ban Nha cuối tuần này.

Inter rạng sáng 25-11 lại do J. Mourinho, người cũ và khá am hiểu Barca sau 4 cuộc chạm trán khi còn dẫn dắt Chelsea. Hơn nữa, đội hình Inter còn có tiền đạo S. Eto’o, người góp nhiều dấu ấn trong thành công gần đây của đội bóng xứ Catalan.

Dù sao, Barca còn được chơi trên sân nhà và có quyền tự quyết, không như cựu vô địch Liverpool vừa đá vừa mong đội đầu bảng của họ không lơi chân. Liverpool phải thắng chủ nhà Debrecen đồng thời mong đội đầu bảng E Lyon (đã giành vé) không thua trên sân của Fiorentina, họ mới duy trì được cơ hội cho đến lượt đấu chót.

(Theo NLĐ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên