Bắt đối tượng trộm hơn 650 triệu đồng của người nước ngoài

Cập nhật: 23-06-2023 | 12:42:32

* Tạm giữ đối tượng trộm két sắt doanh nghiệp

(BDO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng vừa cho biết, đã truy bắt thành công đối tượng V.V.T, (Sinh năm 1990, quê Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản với số tiền hơn 650 triệu đồng.


Đối tượng V.V.T bị lực lượng Công an bắt khi đang lẩn trốn tại khách sạn

Trước đó, ngày 21-6, ông L.C.C. (Sinh năm 1959, quốc tịch Đài Loan), làm việc tại công ty R.K (KP.Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên) trình báo bị mất cắp tài sản với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng tại phòng làm việc.

Sau khi tiếp nhận tin, lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai lực lượng và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, truy xét đối tượng.


Lực lượng Công an thu giữ số tiền V.V.T trộm tại phòng làm việc ông L.C.C.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya 21-6, tổ công tác xác định đối tượng V.V.T là người thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Sau khi lấy cắp, V.V.T lên xe khách tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 13 để lẩn trốn.

Rạng sáng 22-6, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng V.V.T khi đang trốn tại khách sạn T.D, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

V.V.T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. 

* Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân Uyên cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tùng

Trước đó, Công an TP.Tân Uyên tiếp nhận tố giác tội phạm của một công ty trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng về việc bị kẻ gian trộm 5.645 đô la Mỹ, hơn 39 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ của công ty để trong két sắt. 


“Đồ nghề” thực hiện hành vi trộm của Tùng bị thu giữ phục vụ công tác điều tra

Tiến hành điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tùng. Qua đấu tranh, Tùng thừa nhận hành vi lén lút đột nhập công ty đưa két sắt ra ngoài để cạy phá và chiếm đoạt tài sản. Tùng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác nhằm chiếm đoạt tài sản, ước tính tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

P.Quỳnh-H.Phước

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên