Bắt nhanh đối tượng chuyên đột nhập công ty để trộm máy tính xách tay có giá trị cao

Cập nhật: 11-01-2022 | 10:20:43

(BDO) Khuya 10-1, Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX.Bến Cát cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đang tạm giữ hình sự Lê Hữu Thành (41 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, Thành được xác định là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các công ty đóng trú tại trên địa bàn TX.Bến Cát. Tài sản của đối tượng nhắm đến là các loại máy tính laptop có giá trị cao, tổng tài sản thiệt hại hơn 286 triệu đồng.


Đối tượng Lê Hữu Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 8-1, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước nhận được tin báo của Công ty TNHH BK Vina trên đường NA3, khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát trình báo bị mất 3 laptop tổng trị giá 67 triệu đồng. Ngay sau đó, Đồn Công an KCN Mỹ Phước phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Bến Cát tiến hành truy xét nhanh đối tượng. Đến 11 giờ ngày 9-1, lực lượng công an đã bắt được đối tượng đang trên đường đem tài sản đi tiêu thụ. 


Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ nhiều laptop bị trộm phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua đấu tranh, Thành thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản ở công ty trên, ngoài ra Thành khai thêm vào rạng sáng 8-1 đã đột nhập vào Công ty TNHH DRB, thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước lấy trộm 4 laptop các loại với giá trị tài sản 87 triệu đồng. Lấy xong, đối tượng leo qua hàng rào để tẩu thoát. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng gây ra một vụ đột nhập công ty tương tự vào ngày 18-11-2021 rồi lấy cắp 3 laptop, số tiền mặt hơn 4,3 triệu đồng và 3.200 USD, tổng số tài sản thiệt hại là hơn 132 triệu đồng. 

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 7 laptop các loại phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

HƯNG PHƯỚC 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên