Bất ổn Ai Cập đẩy dầu thô Brent vượt 100 USD/thùng

Cập nhật: 01-02-2011 | 00:00:00

Giá dầu thô Brent đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10-2008, do lo ngại xung quanh những bất ổn chính trị ở Ai Cập.

 

Giá dầu Brent đã tăng 1,66 USD lên 101,08USD trước khi lùi trở lại mốc 100,01USD.

 

 Ảnh minh  họa (Ảnh: Internet)

Giá dầu trước đó đã tăng do lo ngại các cuộc biểu tình ở Ai Cập có thể khiến kênh đào Suez bị đóng cửa, gây gián đoạn cho việc cung cấp dầu.

 

Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức các nước sản xuất dầu lửa Opec cho biết ông không cho rằng kênh đào Suez sẽ bị ảnh hưởng. Một quan chức kênh đào cũng cho biết kênh đào vẫn hoạt động hết khả năng.

 

Dầu Brent đã tăng liên lục kể từ tháng 8 vừa qua, thời điểm giá chỉ hơn 70USS/thùng, khi kinh tế thế giới phục hồi.

 

Dầu thô nhẹ Mỹ cũng tăng 2,85USD, hay 3,2%, lên mức 92,19USD.

 

James Burkhard, giám đốc điều hành của Global Oil tại công ty phân tích IHS CERA cho rằng: “Do Ai Cập đóng vai trò quan trọng trong thế giới Ả rập cùng Trung Đông, nên những bất ổn chính trị tại nước này sẽ làm gia tăng lo ngại cho thị trường dầu mỏ”.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên