Bàu Bàng - Đòn phủ đầu quân Mỹ

Cập nhật: 28-04-2011 | 00:00:00

Thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Tổng thống Mỹ Johnson, tướng Westmoreland- Tư lệnh quân Mỹ ở miền Nam dồn mọi nỗ lực vào chiến trường miền Đông Nam bộ, nơi chủ lực quân giải phóng hoạt động mạnh nhất. Mục tiêu của chúng là “tìm và diệt” hòng “bẻ gãy xương sống Việt cộng” (tức quân chủ lực giải phóng miền Nam), tiêu diệt bộ máy chỉ đạo chiến tranh. Chúng đã bố trí ở đây những đơn vị tinh nhuệ có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh. Đó là Sư đoàn Bộ binh số 1 được mệnh danh là “Anh cả đỏ” (được tướng tá Mỹ ca ngợi “thiện chiến nhất” trong thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên) đóng ở Lai Khê; Lữ đoàn 173 cơ động nhanh bằng máy bay lên thẳng; Sư đoàn 25 Bộ binh “tia chớp nhiệt đới” thành thạo về chiến thuật chống du kích ở rừng rậm châu Á.

Sư đoàn 9 Bộ binh quân giải phóng mới được thành lập ngày 2-9-1965 tại khu rừng bên bờ suối Nhung, thuộc tỉnh Phước Thành được Trung ương Cục và Quân ủy, Bộ Chỉ huy Miền đưa ra đọ sức với quân Mỹ trên quốc lộ 13 - con đường mang tên “máu và nước mắt”. Được bộ phận trinh sát sư đoàn báo tin có hai tiểu đoàn bộ binh Mỹ và nhiều đơn vị binh chủng đóng quân dã ngoại trên trảng trống, công sự còn sơ sài tạo nhiều sơ hở. Ngay lập tức, đồng chí Hoàng Cầm, Sư trưởng Sư đoàn 9 quyết định sử dụng lực lượng cấp sư đoàn (thiếu 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 1) nhằm tập trung lực lượng tiêu diệt cụm quân Mỹ dù đến sáng cũng kiên quyết dứt điểm. Vì 2 tiểu đoàn này vừa giao chiến bằng vận động phục kích tiêu diệt và làm thiệt hại 1 tiểu đoàn quân Mỹ thuộc Lữ đoàn 173 vào đêm 8 rạng ngày 9-11-1965 tại Đất Cuốc, Chiến khu Đ.

Đúng 12 giờ đêm 11 rạng ngày 12-11-1965, sư trưởng giao nhiệm vụ và tổ chức hợp đồng chiến đấu giữa các đơn vị. Đơn vị đóng xa nhất mất 7 giờ hành quân, gần nhất mất 4 giờ. Có đơn vị đang trên đường hành quân phải nhờ ánh trăng, dùng que cây vẽ sơ đồ trên đất để giao nhiệm vụ cho các tổ, các mũi chiến đấu. Để đến vị trí chiến đấu đúng giờ, anh em chiến sĩ phải chạy bộ. Do hành quân gấp quá nên trung đoàn không kịp liên lạc với các tiểu đoàn của mình, sư đoàn chỉ liên lạc trực tiếp Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 nổ súng cấp tập lúc 5 giờ 30 phút ngày 12-11-1965. Mũi đột phá nhanh chóng vượt qua tuyến bộ binh Sư đoàn 1 Mỹ vòng ngoài, sau đó tràn vào bên trong diệt bộ binh và cơ giới. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2 vượt đường 13 chia cắt cụm quân địch ở phía Bắc và Nam Bàu Bàng để tiêu diệt. Bị đánh bất ngờ, quân Mỹ trở tay không kịp, mãi đến 30 phút sau chúng mới tổ chức được hỏa lực và cơ giới chống trả. Nhanh như chớp, từ các hướng quân giải phóng xung phong chia cắt đội hình địch thành từng cụm, đánh thọc sâu tiêu diệt gọn. Một trung đội dũng mãnh lao tới đánh trúng chỉ huy sở của địch. Mất chỉ huy, quân Mỹ rối loạn, lập tức Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2 đánh cắt ngang cụm quân ở Đồng Sổ và Bàu Bàng, rồi tỏa ra hai bên bao vây không cho địch dàn trận theo cách đánh sở trường mà buộc phải bị động chống trả theo cách đánh của quân giải phóng. Các chiến sĩ giải phóng bám thắt lưng địch mà đánh tránh được phi pháo, kết hợp với hỏa lực diệt từng xe cơ giới, từng cụm quân Mỹ, tạo thế đánh xen kẽ hạn chế hỏa lực pháo binh, không quân, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ đánh tan từng mảng quân Mỹ và làm chủ trận địa.

Sáng hôm sau 12-11-1965, trận đánh đã kết thúc đúng 8 giờ 40 phút, quân giải phóng đã tiêu diệt 2 Tiểu đoàn, 2 Chi đoàn thiết vận xa gồm 29 xe tăng, xe bọc thép; phá hủy 8 khẩu pháo, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn quân Mỹ, thu nhiều súng đạn và quân trang, quân dụng. Đây là trận tập kích đầu tiên đánh theo đội hình sư đoàn, quân giải phóng tiêu diệt quân Mỹ đang trên đường hành quân “tìm và diệt”, đồng thời có tác dụng động viên tinh thần đánh Mỹ lên cao trong toàn đơn vị và mở ra khả năng tiêu diệt quân Mỹ là hiện thực.

Chiến thắng Bàu Bàng cũng là đòn phủ đầu choáng váng đối với quân đội Mỹ, đồng thời nó còn khẳng định tinh thần “dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách thắng Mỹ”, góp phần đè bẹp chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam.

TRƯỜNG XUÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên