Bayern chốt giá 82 triệu USD mua De Ligt

Cập nhật: 18-07-2022 | 06:49:07

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai CLB đã thương thảo cả ngày 17/7, và tìm được tiếng nói chung vào buổi tối. Cụ thể, Bayern sẽ trả trước cho Juventus 72 triệu USD, cùng 10 triệu USD phụ phí tùy vào thành tích của De Ligt.

Trước đó, Bayern đã đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ Hà Lan theo hợp đồng năm năm, đến hè 2027. Nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng cam kết De Ligt sẽ có vị trí quan trọng trong kế hoạch của HLV Julian Nagelsmann.

De Ligt sẽ là tân binh thứ tư của Bayern trong hè 2022.

Theo Bild, De Ligt chấp nhận giảm lương để Bayern có thể tăng phí chuyển nhượng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Juventus. Sau khi Cristiano Ronaldo trở lại Man Utd, De Ligt là cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A, với thu nhập 12 triệu USD mỗi mùa.

Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, De Ligt sẽ trở thành một trong hai tân binh có phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử Bayern. Hè 2019, chủ sân Allianz cũng mất 82 triệu USD để ký hợp đồng với hậu vệ Pháp Lucas Hernandez từ Atletico.

De Ligt là tân binh thứ tư của Bayern hè này, sau tiền đạo Sadio Mane với giá 43 triệu USD từ Liverpool, tiền vệ Ryan Gravenberch với tổng phí 26 triệu USD và hậu vệ phải Noussair Mazraoui theo dạng tự do, cùng từ CLB Hà Lan Ajax. Những cầu thủ này có thể ra mắt khi Bayern đá trận tranh Siêu Cup Đức với RB Leipzig tại Red Bull Arena ngày 30/7.

Theo hãng phân tích dữ liệu Olocip, De Ligt sẽ tiến bộ ở Bayern, nhưng không đáng kể. Do sự thay đổi của hệ thống chiến thuật và phong cách áp đảo của Bayern trong từng trận, trung vệ Hà Lan có thể duy trì phong độ phòng ngự, nhưng suy giảm khả năng tham gia tấn công. De Ligt cũng sẽ tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng lối chơi, chủ yếu thông qua việc di chuyển không bóng.

De Ligt làm thủ quân Ajax khi mới 19 tuổi và cùng CLB vào bán kết Champions League mùa 2018-2019. Anh được Juventus chiêu mộ với giá 84 triệu USD, rồi nhanh chóng thành trụ cột, góp tám bàn và ba kiến tạo qua 117 lần ra sân cho Juventus, đoạt một Serie A, một Cup Italy và một Siêu Cup Italy.

De Ligt càng quan trọng hơn với Juventus, khi Giorgio Chiellini rời đi theo dạng tự do, nhưng anh lại muốn tìm bến đỗ mới giàu tham vọng. Chelsea là đội đầu tiên quan tâm và xem De Ligt là mục tiêu hàng đầu, sau khi Antonio Rudiger và Andreas Christensen rời đi theo dạng tự do. Tuy nhiên, CLB thành London rút lui khi Juventus yêu cầu phí quá cao, và chuyển hướng tuyển mộ Kalidou Koulibaly với phí 41 triệu USD từ Napoli.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết
Tags
bóng đá

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên