Bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027: Đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương

Cập nhật: 05-10-2022 | 09:12:38

Ngày 4-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên bế mạc. Tham dự đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Thường trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và các vị lão thành cách mạng.

Trách nhiệm của tuổi trẻ

Trong phiên bế mạc, đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 với 41 ủy viên; chị Trần Thị Diễm Trinh tái cử Bí thư Tỉnh đoàn. Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận và nhất trí cao các chỉ tiêu đại hội đề ra, thống nhất ban hành nghị quyết đại hội. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đại biểu. Bên cạnh đó, đại hội còn tiến hành tham luận về vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng thành phố thông minh.

Với sự tin tưởng, kỳ vọng về tổ chức Đoàn là lực lượng chủ lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trọng tâm là công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, địa phương ngày càng sâu rộng... trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI sẽ thực hiện 4 công trình thanh niên, 12 chỉ tiêu trọng tâm, 8 nhóm nội dung, giải pháp và các đề án trọng điểm giai đoạn 2022-2027.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Sau 3 phiên làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI đã hoàn thành các nội dung chương trình. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Thành công của đại hội sẽ cổ vũ, động viên các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh bước vào một nhiệm kỳ mới phấn khởi, sôi nổi, nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ”.

Đoàn kết thực hiện khát vọng

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã xác định mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là: “Bồi dưỡng thế hệ trẻ Bình Dương phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm, lối sống văn hóa, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên tham gia vào quá trình phát triển của tỉnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chuyển đổi số”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Chị Trần Thị Diễm Trinh cho biết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI là đại hội của hành động. Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị con người Bình Dương, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo; thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công nghị quyết đại hội. Việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đòi hỏi từng cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm và sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết tại mỗi cấp. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; mặt khác cần khẩn trương triển khai chương trình hành động, những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho nhiệm kỳ mới với kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công đại hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tri ân Thường trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 17 cá nhân; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; trao cờ thi đua cho 5 đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên