Bình Dương: Bế mạc giải vô địch Bowling các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023

Cập nhật: 09-10-2023 | 14:50:53

Được sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao và sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương, tối ngày 8-10 tại Trung tâm SV Bowling - Nhà văn hóa Sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Liên đoàn Bowling Việt Nam và đơn vị liên quan tổ chức Lễ bế mạc, trao giải cho các vận động viên đạt thành tích giải vô địch Bowling các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023 sau 1 tuần lễ tranh tài sôi nổi.


Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương vàng nội dung Đồng đội 3 nam Hook cho đơn vị Bình Dương

Đến dự Lễ bế mạc, trao giải có Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam; Ông Phạm Quang Chánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bowling Việt Nam; Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam; đến dự Lễ bế mạc còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Bowling Việt Nam, Trung tâm SV Bowling; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 8 tỉnh thành tham gia giải.


Ông Nguyễn Quốc Hùng, PCT thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Master nam

Giải vô địch Bowling các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023 được khởi tranh từ ngày 02-10 đến ngày 08-10 tại Trung tâm SV Bowling - Nhà văn hóa Sinh viên ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 91 vận động viên (60 nam, 31 nữ) đại diện cho 8 tỉnh, thành: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ, Ninh Bình, Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 20 nội dung, bao gồm 13 nội dung nam và 7 nội dung dành cho nữ. Sau 1 tuần lễ thi đấu tranh tài sôi nổi đầy kịch tính, kết quả hạng nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Quảng Nam (7 HCV - 7 HCB - 2 HCĐ), hạng nhì toàn đoàn là Thành phố Hồ Chí Minh (6 HCV - 4 HCB - 9 HCĐ) và hạng ba toàn đoàn đã thuộc về đơn vị Cần Thơ (3 HCV - 4 HCĐ), đơn vị chủ nhà Bình Dương cán đích vị trí thứ tư với thành tích 2 HCV - 3 HCB - 1 HCĐ.


Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 5 nữ

Thông qua giải đấu năm nay, phong trào tập luyện môn bowling ở các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, giúp Ban huấn luyện đánh giá, rà soát lực lượng vận động viên để có kế hoạch huấn luyện hợp lý, đồng thời phát hiện những nhân tố xuất sắc để đề xuất Cục Thể dục Thể thao xem xét bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia./.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc


Ông Phạm Quang Chánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 6 nam


Bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 4 nam


Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 5 nữ


Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 4 nam


Đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đơn nam

PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên