Bình Dương cần có chính sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn

Cập nhật: 19-04-2011 | 00:00:00

Đó là ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương trong buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về tình hình phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn tại Bình Dương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay Bình Dương có 32 làng nghề (9 nghề truyền thống). Trong các làng nghề có 45.755 cơ sở tham gia làm ngành nghề nông thôn (NNNT) với 103.182 người tham gia lao động, chiếm 10,76% lao động trong các ngành. Tổng doanh thu của các NNNT đạt hơn 4.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 72 triệu USD. Trong đó, nhóm ngành nghề xây dựng, vận tải và dịch vụ khác có số cơ sở và số người tham gia cao nhất với hơn 36.000 cơ sở và gần 59.000 lao động tham gia. Hiện nay, một số khó khăn chính của các NNNT Bình Dương là giá nguyên liệu đầu vào tăng, thiếu nguồn thợ có tay nghề giỏi, dây chuyền sản xuất lạc hậu, thiếu vốn, thiếu lao động sản xuất, một số sản phẩm khó cạnh tranh với các sản phẩm sản xuất theo dây chuyền công nghiệp...

Theo Thứ trưởng Lương Lê Phương, trong thời gian tới, Bình Dương cần phải có chính sách khuyến khích đầu tư vào các NNNT, cần sản xuất các sản phẩm mang tính đặc trưng có giá trị cao của BD, đổi mới quy trình kỹ thuật trong sản xuất, vận động mọi thành phần tham gia trong việc khôi phục các NNNT, hạn chế các chất thải rắn của các NNNT, đẩy mạnh hoạt động của các hiệp hội ngành nghề và chú ý đến khâu quảng bá thương hiệu cũng như đầu ra cho các sản phẩm NNNT...

CAO SƠN - THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên