Thống kê từ hệ thống bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2025 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 17 ca mắc bệnh cúm và không có sự gia tăng đột biến so với số ca mắc được ghi nhận vào những năm trước.
Các ca mắc cúm hiện nay chủ yếu là cúm mùa (cúm A/ H1N1, A/H3N2, cúm B); không ghi nhận các chủng cúm lạ, cúm lây từ động vật sang người. Năm 2024, Bình Dương ghi nhận 2.847 trường hợp mắc cúm, không có ca tử vong. Các trường hợp mắc cúm chủ yếu ở trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền (đái tháo đường, tăng huyết áp…).
![](https://cdn.baobinhduong.vn/image/ckeditor/2025/20250213/files/khoa%20nhi-31.jpg)
Thời điểm hiện nay, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cộng với các điều kiện của thời tiết nên mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm mùa, sởi, sốt phát ban... có nguy cơ gia tăng ca mắc. Để ứng phó với các tình huống, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Sở Y tế đã gửi công văn khẩn đến UBND các huyện, thành phố đề nghị địa phương chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và 91 xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y tế rà soát đối tượng tiêm chủng, tiến hành tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng; khuyến khích người dân tiêm phòng vắc xin cúm. Đặc biệt ngành y tế và ngành ngành giáo dục cần phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; theo dõi sức khỏe của người lao động, trẻ em, học sinh; hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng bệnh cá nhân như: Mang khẩu trang ở nơi có nhiều người; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch; hạn chế tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh”.
Trong khi đó, tại các cơ sở khám, chữa bệnh, thực hiện nghiêm công tác phòng chống lây nhiễm, bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong.
Các trung tâm y tế huyện, thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các cụm, khu công nghiệp, các địa điểm du lịch, trung tâm thương mại, các khu vực công cộng tập trung đông người và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
KIM HÀ