Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động chào mừng 78 năm ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam 27-3

Cập nhật: 24-03-2024 | 13:12:41

Ngày 29-01-1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27-3 hàng năm làm ngày Thể thao Việt Nam. Theo đó, ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể, các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh. Từ đó, ngày 27-3 chính thức được Nhà nước ta chọn làm ngày Thể thao Việt Nam hàng năm.


Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị về tham dự Hội thao

Hội thao năm nay tổ chức thi đấu các môn thể thao gồm: Bóng đá mini nam, Bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp, Nhảy bao bố và Kéo co tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương (số 687, đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).


BTC trao giải và chụp hình lưu niệm cùng các Vận động viên tại Hội thao

Sáng ngày 23-3, theo Kế hoạch tổ chức Hội thao, các đội sẽ thi đấu các môn thể thao còn lại như Bóng chuyền hơi nam – nữ phối hợp, Nhảy bao bố và Kéo co. Trước đó, ngày 16 - 17.3.2024, các đội đại diện các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khách mời: Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Trại giam An Phước; Trại giam Phú Hòa đã thi đấu môn Bóng đá mini nam.


Các vận động viên thi đấu môn Bóng đá mini nam chiều ngày 17-3

Sau một tuần thi đấu đã xác định được những vị trí dẫn đầu ở các môn như: Hạng Nhất môn Bóng đá mini nam thuộc về Trại giam Phú Hòa, hạng Nhì là Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đồng hạng Ba là CLB Bóng đá Lão tướng Phú Mỹ và Liên quân Dĩ An – Bến Cát. Ở môn Bóng chuyền hơi nam – nữ phối hợp, hạng Nhất thuộc về Liên quân Thuận An – Bàu Bàng, hạng Nhì thuộc về Liên quân Thủ Dầu Một - Tân Uyên, đồng hạng Ba thuộc về Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh và Liên quân Dĩ An – Bến Cát. Ở môn Nhảy bao bố, hạng Nhất thuộc về huyện Phú Giáo, hạng Nhì là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, đồng hạng Ba là Liên quân Dĩ An – Bến Cát và Văn phòng Sở. Ở môn Kéo co, Liên quân Dĩ An – Bến Cát giành hạng nhất, hạng Nhì là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, hai đơn vị đồng hạng Ba là Thuận An và Phú Giáo. 


Các vận động viên đội Phú Giáo thi đấu môn Kéo co sáng ngày 23-3

Hội thao được các đơn vị hưởng ứng tích cực, diễn ra sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam 27-3, đồng thời cũng là cơ hội thắt chặt tình cảm, gắn bó và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

PV

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên