Bình Dương thành lập Liên đoàn Karate, tiền đề để karate bứt phá mạnh mẽ

Cập nhật: 24-12-2023 | 12:08:34

Ngày 23/12/2023, tại Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa tỉnh Bình Dương (đường Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là liên đoàn thể thao cấp tỉnh thứ 13 được thành lập tại Bình Dương, sự kiện này là điểm nhấn đặc biệt quan trọng, là tiền đề để karate phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa tại Bình Dương.

Đến dự Đại hội có ông Phạm Văn Chánh - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; ông Vũ Sơn Hà - Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, phụ trách Bộ môn Karate - Cục Thể dục Thể thao; ông Nguyễn Việt Long - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Vũ Việt Bảo, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ VHTTDL; Đại tá Phạm Văn Kiên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Tấn Khanh - đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo các Hội, Liên đoàn thể thao trong tỉnh và Liên đoàn, bộ môn Karate các tỉnh thành trong khu vực; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp đồng hành, cùng 70 đại biểu chính thức đến từ các câu lạc bộ, doanh nghiệp hoạt động karate trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Ông Vũ Sơn Hà - Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, phụ trách Bộ môn Karate - Cục Thể dục Thể thao (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội theo quy định và biểu quyết thông qua Điều lệ, phương hướng, nghị quyết của Liên đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.


Đông đảo đại biểu đến dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự chủ động tích cực của Ban vận động thành lập Liên đoàn đã chuẩn bị tốt cho Đại hội và đề nghị Liên đoàn Karate tỉnh tiến hành ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau đại hội; Liên đoàn phải thực sự là mái nhà chung, tập hợp các tổ chức thành viên, hội viên tham gia phát triển phong trào karate trong tỉnh, là cầu nối giữa các tổ chức, CLB, doanh nghiệp hoạt động karate với các cơ quan Nhà nước; Phối hợp đào tạo, chọn cử và tạo điều kiện cho VĐV tham gia các các sự kiện, giải đấu quốc gia, quốc tế; Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài; Phát động phong trào tập luyện karate, nâng cao sức khỏe trong nhân dân; Xây dựng tổ chức Liên đoàn vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, phối hợp xây dựng lực lượng các tuyến thể thao thành tích cao của tỉnh, góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh nhà,…


Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ban kiểm tra Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 ủy viên; Ban thường vụ 5 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Kim Phụng – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch gồm: ông Đoàn Quốc Tuấn; ông Nguyễn Thành Giàu; Trưởng ban kiểm tra là ông Nguyễn Thành Tuyền. Đại hội cũng mời TS Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương làm chủ tịch danh dự.


Ông Nguyễn Kim Phụng – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Liên đoàn cần phát huy tốt thế mạnh của Ban chấp hành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và phát huy được vai trò trách nhiệm trong công tác xây dựng phát triển karate tỉnh nhà, góp phần tích cực cùng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao nói chung và karate nói riêng phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:


Ông Phạm Văn Chánh - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (bìa phải) và ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đại tá Phạm Văn Kiên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đông đảo đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đại biểu khách mời trung ương, đại biểu từ các tỉnh thành bạn đến dự Đại hội


Ông Vũ Sơn Hà - Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, phụ trách Bộ môn Karate - Cục Thể dục Thể thao phát biểu chúc mừng Đại hội


Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028


Đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Liên đoàn Karate tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2023-2028

PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên