Bình Dương: Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 497 triệu đồng

Cập nhật: 05-01-2021 | 13:08:36

(BDO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có báo cáo gửi Bộ LĐTB&XH về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 


Dây chuyền sản xuất mì gói của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (TP.Dĩ An)

Theo đó, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 1.446 doanh nghiệp thực hiện báo cáo gửi về Sở LĐTB&XH, trong đó có 760 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, còn lại 686 doanh nghiệp chưa có kế hoạch. Mức thưởng tết bình quân là 7,66 triệu đồng, cao hơn 0,88 triệu đồng so với năm 2020; mức thưởng tết thấp nhất là 4,42 triệu đồng, cao hơn 0,24 triệu đồng so với năm 2020.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 cao nhất là 497 triệu đồng, cao hơn 147 triệu đồng so với mức thương thưởng Tết Nguyên đán năm 2020. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong khu công nghiệp.

Tin, ảnh:  Quang Tám

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên