Bình Dương tiếp tục xuất siêu 7,85 tỷ đô la Mỹ

Cập nhật: 30-09-2022 | 08:16:01

 Cục Thống kê tỉnh cho biết trong 9 tháng năm 2022, bức tranh kinh tế của tỉnh tiếp tục sáng hơn với cán cân thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu ghi nhận giảm 1,6% so với cùng kỳ với giá trị hàng hóa nhập khẩu là 19,21 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong 9 tháng qua Bình Dương tiếp tục xuất siêu 7,85 tỷ đô la Mỹ.

6 thị trường xuất khẩu hàng đầu của các doanh nghiệp Bình Dương là Mỹ đạt gần 9,4 tỷ đô la Mỹ, kế đến là thị trường khối EU hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, Hồng Kông và Đài Loan mỗi nơi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao là nhóm ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ, đạt giá trị xuất khẩu hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, kế đến là máy móc, thiết bị, phụ tùng xuất khẩu hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, hàng dệt may đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, máy vi tính, giày dép các loại hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ và sản phẩm điện tử hơn 1 tỷ đô la Mỹ…

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên