Bình Dương và Chăm-Pa-Sắc (Lào): Tăng cường hợp tác hữu nghị đặc biệt, toàn diện

Cập nhật: 24-08-2022 | 07:59:23

Sáng qua (23-8), tại Bình Dương, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) do đồng chí Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc (Lào) ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2022-2026. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đánh dấu bước phát triển mới

Tại buổi làm việc, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của hai địa phương, đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016-2021.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, trên cơ sở của mối quan hệ và những thỏa thuận đã được ký kết, hai địa phương đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục... Trong giai đoạn 2016-2021, các cơ quan, địa phương của hai tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động trao đổi như giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Chăm-pa-sắc; Sở Công thương tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc; Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Chăm-pa-sắc; UBND huyện Dầu Tiếng và Ủy ban Chính quyền huyện Ba Chiang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị với tỉnh Chăm-pa-sắc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những nội dung mà hai bên đã trao đổi và chuẩn bị ký kết trong các lĩnh vực, như: Nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp; hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư; trao đổi học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo, tiếp tục hỗ trợ đào tạo sinh viên tỉnh Chăm-pa-sắc học hệ cử nhân Đại học Thủ Dầu Một và hỗ trợ cho cán bộ hưu trí cấp cao của tỉnh Chăm-pa-sắc sang kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng ngắn hạn tại Bình Dương...

Hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác hữu nghị và kết quả hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016- 2021, hai tỉnh đã tiến hành ký kết hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2022-2026. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2026, hai tỉnh sẽ tập trung thực hiện 10 nội dung hợp tác chủ yếu. Trong đó, hai bên sẽ trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Hai bên thống nhất việc xúc tiến thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc; giữa TP.Thủ Dầu Một và TP.Pakse. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chặt chẽ các hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu nhân dân, giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Chăm-pa-sắc, giữa các hội hữu nghị nhân dân, hội doanh nhân của tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc. Hai tỉnh hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực đầu tư, khảo sát tìm hiểu môi trường đầu tư giữa hai bên.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bình Dương tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bình Dương sẽ hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn giúp tỉnh Chăm-pa-sắc trong hoạch định chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp. Tỉnh Chăm-pa-sắc tiếp tục hỗ trợ khảo sát, quy hoạch diện tích đất trồng cao su, đề nghị Chính phủ giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Việt Lào để thực hiện thành công dự án đầu tư trồng 10.000 ha cây cao su tại tỉnh Chăm-pa-sắc để bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến mủ tại huyện Ba Chiang. Hai bên cùng hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học trên địa bàn hai tỉnh tiến hành các hoạt động nghiên cứu, hợp tác, trao đổi học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo.

Liên quan đến lĩnh vực hợp tác giáo dục, Bình Dương tiếp tục hỗ trợ đào tạo sinh viên tỉnh Chăm-pa-sắc giai đoạn 2022- 2026 mỗi năm 20 suất học hệ cử nhân tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Chăm-pa-sắc hỗ trợ 2 suất học bổng hệ cử nhân (5 năm) cho học viên tỉnh Bình Dương tại Đại học Chăm-pa-sắc trong giai đoạn 2022- 2026 và hỗ trợ hàng năm 2 suất học bổng 100% học tiếng Lào (12 tháng) cho học viên tỉnh Bình Dương. Hàng năm, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ cho 10 cán bộ hưu trí cấp cao của tỉnh Chăm-pa-sắc sang kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng ngắn hạn.

Nhân chuyến thăm và làm việc, đồng chí Vilayvong Bouddakham, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc đã trao bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc cho 3 tập thể, gồm: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: “Ngày 13- 11-2006, hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị, qua đó triển khai nhiều hoạt động trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao và hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH của mỗi địa phương. Tôi tin tưởng buổi làm việc hôm nay sẽ ghi nhận nhiều kết quả cụ thể nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị trong thời gian tới, qua đó tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào”.
- Đồng chí Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc: “Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai nước, là năm hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Trên tinh thần đó, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc sang thăm và ký kết hợp tác với tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022- 2026. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc, tôi rất vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Cuộc gặp gỡ hôm nay là cơ hội để hai bên thảo luận, trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai tỉnh, góp phần phát triển KT-XH mỗi địa phương”.
TRÍ DŨNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên