Biwase Bình Dương tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội

Cập nhật: 11-03-2023 | 18:15:38

(BDO) Sau chặng 4, giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần XIII - 2023, Biwase Bình Dương tiếp tục bảo vệ thành công ngôi đầu nội dung đồng đội, xếp ở hai vị trí tiếp theo vẫn là An Giang và Thái Lan.

Sáng 11-3, giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần XIII - 2023 bước vào thi đấu chặng 4 từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt với tổng cự ly có chiều dài 110 km. Sau khi đi được hơn 20 km, hai tay đua Nguyễn Thị Thi (An Giang) và Tsubasa Makise (Biwase-Bình Dương) đã thoát đi khỏi nhóm đông. Tại Sprint 1, Nguyễn Thị Thi đã rút thắng Tsubasa Makise để giành 5 điểm thưởng.

  Các tay đua của Biwase Bình Dương đang giữ vững được ngôi đầu nội dung đồng đội.

Sau Sprint 1, hai tay đua đi đầu bị nhóm các tay đua Thái Lan bắt lại. Thực hiện chiến thuật gió đổi chiều, ê kíp Thái Lan đã đưa tay đua Chaniporn tấn công thoát đi và cùng với Trần Thị Thùy Trang (An Giang), Trần Thị Tuyết Nương (Biwase Bình Dương) và Miho Yoshikawa (Gạch – Phân bón Con Voi Bình Dương) hình thành nhóm đi đầu.

Tại Sprint 2, Trần Thị Thùy Trang thắng Chaniporn để về nhất. Quách Thị Phương Thanh (Gạch Phân bón Con Voi Bình Dương về thứ 3). Sau điểm Sprint 2, các tay đua tiếp tục  bước vào cuộc cạnh tranh áo chấm Đỏ với thử thách là đèo Mimosa dài 10 km.

Cuộc tranh chấp trên đường đèo diễn ra chủ yếu ở nhóm đầu, gồm 2 tay đua là Chaniporn (Thái Lan) và Chiu Seng Hsin (Đài Loan). Quyết tâm của hai tay đua này đã thành công khi tay đua Chaniporn vượt qua Chiu Sheng Hsin để cán đỉnh đèo trước tiên để giành 20 điểm thưởng ở giải áo chấm Đỏ.

 Những cua rơ nữ đến từ Thái Lan đang có được chiến thuật hợp lý để giữ vững các danh hiệu cá nhân.

Sau khi đổ đèo, 2 tay đua này cùng nhau rút về đích. Chaniporn tiếp tục rút thắng với thời gian 3 giờ 17 phút 58 giây, tốc độ trung bình 33,339 km/h. Về đích sau 26 giây, Somerat Phetdarin vượt qua Shoko Kashiki để giành hạng ba chặng 4.

Với việc có thêm 10 điểm thưởng khi cán đỉnh đèo ở vị trí thứ 4, tay đua Somerat Phetdarin vẫn dẫn đầu ở giải áo chấm Đỏ với 40 điểm, xếp sau là Shoko Kashiki (37 điểm). Tay đua Maneephan Jutatip vẫn dẫn đầu ở giải áo Xanh (37 điểm), xếp sau là Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang - 36 điểm).

Ở nội dung đồng đội, Biwase Bình Dương tiếp tục dẫn đầu, khi tạo ra khoảng cách với đội xếp hạng Nhì là An Giang (1 phút 10 giây) và đội hạng Ba là Thái Lan (3 phút 40 giây).

Ngày mai (12-3), các tay đua sẽ bước vào chặng 5, vòng quanh Hồ Xuân Hương có chiều dài cự ly 50km. Đây là chặng đua ngắn nên tốc độ sẽ được đẩy lên rất cao, đồng thời hứa hẹn nhiều hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh áo Xanh nước rút.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên