Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị ngành tham mưu 2023

Cập nhật: 08-12-2023 | 15:31:52

(BDO) Ngày 8-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị ngành tham mưu năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. 

Năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, đội ngũ cán bộ, trợ lý, nhân viên ngành tham mưu đã tập trung tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cụ thể, ngành tham mưu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực soạn thảo văn bản, kịp thời phục vụ Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương đồng bộ, hiệu quả, được Quân khu và Bộ quốc phòng đánh giá cao. 


Đại tá Lê Anh Đức phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống; công tác phối hợp giữa Quân đội với Công an theo Nghị định 03, 02 của Chính phủ ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Cùng với đó, ngành đã tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng thường trực của tỉnh đúng quy định. Hiện các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% quân số...


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024, ngành tham mưu sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt văn bản các cấp về công tác quốc phòng địa phương. Song song đó, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình điểm của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu gắn với cứu hộ - cứu nạn; phối hợp với ngành Công an thực hiện tốt Nghị định 03, 02 của Chính phủ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự. 

Ngành tham mưu cũng sẽ nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp huấn luyện theo chương trình quy định…

Tin, ảnh: Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên