Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kandal (Campuchia) ký kết biên bản hợp tác

Cập nhật: 10-04-2022 | 19:21:53

(BDO) Trong 2 ngày 9 và 10-4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, dẫn đầu đã đến Tiểu khu quân sự tỉnh Kandal (Campuchia) để đánh giá kết quả quả hợp tác năm 2020 - 2021 và ký kết Biên bản hợp tác năm 2022 - 2023 với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kandal. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban CHQS TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu quân sự tỉnh Kandal trao Biên bản hợp tác năm 2022 – 2023.

Việc ký kết Quy chế kết nghĩa và biên bản hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kandal nhằm tăng cường hợp tác trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng các đơn vị quân đội; hoạt động trao đổi đoàn; giao lưu văn hoá - nghệ thuật, thể dục - thể thao quốc phòng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai tỉnh qua lại làm ăn, khám chữa bệnh, thăm thân nhân và tham quan du lịch. 

Lãnh đạo Ban CHQS TX.Bến Cát, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một trao hỗ trợ cho các đơn vị kết nghĩa thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Kandal.

Ngoài ra, việc ký kết nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền cho quân dân hai tỉnh hiểu thêm về phong tục tập quán, tình đoàn kết, xây dựng lòng tin, tình thủy chung để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử lâu đời của hai dân tộc.

Tin, ảnh: Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên