Bỏ con chết đói vì nghiện internet

Cập nhật: 07-03-2010 | 00:00:00

 

Một cặp vợ chồng người Hàn Quốc nghiện internet đã để đứa con ba tháng tuổi chết đói trong khi nuôi một cô con gái ảo qua mạng - cảnh sát nước này cho biết.

 

Hai người chỉ cho đứa trẻ sinh thiếu tháng ăn một lần trong ngày, trong khi bỏ 12 tiếng trong quán cà phê internet.

 

Sĩ quan cảnh sát Chung Jin-won hôm qua nói với báo giới rằng "họ mất ý chí để sống cuộc đời bình thường" sau khi mất việc. Hai người "tự thỏa mãn qua mạng" để tránh thực tại.

 

Không ít người nghiện cuộc sống ảo đến quên cả thực tại

Người chồng 41 tuổi và vợ 25 tuổi bị bắt tại thành phố Suweon, phía nam Seoul, hồi đầu tuần này, năm tháng sau khi họ tường trình cái chết của đứa con nhỏ.

 

Khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của bé là do một thời gian dài suy dinh dưỡng.

 

Hai người trở nên nghiện việc nuôi nấng một em gái ảo tên Anima trong trò chơi Prius Online. Trò này để người chơi tương tác với Anima nhằm giúp Anima lấy lại trí nhớ và có cảm xúc.

(Theo Dân Trí)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên