Bộ Công thương phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Cập nhật: 22-05-2023 | 18:03:44

(BDO) Chiều 22-5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Bình Dương cùng đại diện một số doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Để bảo đảm nguồn điện cung ứng cho sản xuất, sinh hoạt, bên cạnh các giải pháp về tiết kiệm điện, EVN còn triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của các cấp điều độ.

Tại lễ phát động, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa khô và cả năm 2023, Bộ Công Thương kêu gọi và đề nghị các bộ, ngành Trung ương có liên quan, EVN, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục, bằng nhiều hình thức phù hợp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp và các hộ gia đình áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, chuyển đổi, thay thế các công nghệ sản xuất và các thiết bị điện, điện tử lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng sang các công nghệ, thiết bị mới, sử dụng ít điện, năng lượng…

Minh Duy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên