Bố trí kinh phí chống thất thoát, thất thu nước sạch

Cập nhật: 24-03-2010 | 00:00:00

 

Được biết, dự thảo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 cũng đang được Bộ Xây dựng soạn thảo.

 

Hiện nay tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân tại các đô thị Việt Nam khoảng 30%. Nguyên nhân gây thất thoát nước do ý thức, do quản lý, do kỹ thuật,... Đặc biệt, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch ở các đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... vẫn rất cao, trong khi lượng nước sản xuất của các đô thị này chiếm khoảng 40% tổng lượng nước sản xuất của các đô thị Việt Nam.

 

Theo số liệu cung cấp năm 2008 của Bộ Xây dựng, với tổng công suất khai thác nước đô thị như vậy, chỉ cần giảm được 1% lượng nước thất thoát đã tiết kiệm được khoảng 40.000 m3/ngày.

 

Thực tế này cho thấy hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch rất cần được quan tâm và tập trung các nguồn lực nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững lĩnh vực cấp nước.

 

Theo dự kiến của Bộ Xây dựng, mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước bình quân xuống 25%. Đến năm 2015 tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân giảm thêm 5% so với năm  2010. Đến năm 2020 tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân giảm thêm 7% so với năm  2015. Đến năm 2025 tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân giảm thêm 3% so với năm  2020.

(Theo QĐND)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên