Bulgaria, Nga tạm dừng xây nhà máy điện hạt nhân

Cập nhật: 06-04-2011 | 00:00:00
Công ty Điện lực Quốc gia Bulgaria (NEK) cho biết nước này và Nga ngày 5/4 đã ký một bản ghi nhớ để ngừng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Belene công suất 2.000 mêgaoát tại Bulgaria trong vòng ba tháng. Khói bốc lên từ khu vực lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushima 1 ngày 21/3 Theo bản ghi nhớ được NEK và Công ty Atonstroyexport (một chi nhánh của Tập đoàn Rosatom) của Nga ký ngày 5/4, bất cứ hoạt động xây dựng mới nào tại nhà máy điện hạt nhân Belene cũng việc sản xuất trang thiết bị mới cho nhà máy này đều bị dừng cho tới cuối tháng 6 tới. Trong khi đó, hai công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hoàn thành phân tích chi tiết về các vấn đề liên quan tới an toàn hạt nhân và phóng xạ tại nhà máy Belene.Trong một diễn biến khác, Anh cùng ngày cũng đã hoãn tạm thời việc phê chuẩn các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo của nước này ít nhất trong ba tháng để rút kinh nghiệm từ sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật Bản.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên