Buôn “hàng trắng” lãnh án!

Cập nhật: 03-02-2010 | 00:00:00

Từng vào tù, ra trại về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên khi đứng trước HĐXX hắn tỏ ra lì lợm, bướng bỉnh! Có lúc hắn đôi co cả với thẩm phán làm cho những người có mặt trong phiên xét xử cảm thấy bất bình.

Hoàng và Tuấn trước vành móng ngựa 

1. Không nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên từ giữa 9-2009, Đoàn Dũng Hoàng mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời. Hoàng mua heroin của một thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ mà chỉ thông qua liên lạc bằng điện thoại để người này đem heroin để dưới thùng rác công cộng ở trước Bến xe Bình Dương. Sau đó Hoàng đến đặt trả tiền dưới thùng rác và nhận heroin. Khi mua được heroin, Hoàng đem bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy qua số điện thoại 0909.958061 và hẹn địa điểm giao hàng cho các con nghiện. Nơi thường xuyên bán lẻ ma túy của Hoàng là ngã tư Phú Văn, khu vực Bến xe Bình Dương, công viên phường Phú Cường. Hoàng đã mua ma túy 2 lần vào các ngày 18 và 23-9-2009 là 31 liều heroin được phân ra sẵn, hàn kín hai đầu với số tiền 1 triệu đồng. Đến ngày 24-9, Hoàng sử dụng xe gắn máy hiệu Attila đem theo 17 liều heroin đến khu vực ngã tư Phú Văn, phường Phú Thọ, TX.TDM để bán cho các con nghiện với giá 100.000 đồng/1 liều, thì bị công an bắt giữ. Qua quá trình điều tra, Hoàng khai nhận đã bán được 14 liều heroin và thường xuyên bán cho các con nghiện trên địa bàn thị xã. Vừa qua TAND TX.TDM đưa ra xét xử và tuyên phạt Đoàn Dũng Hoàng, SN 1976, ngụ phường 8, quận 6, TP.HCM: 9 năm tù giam.

2. Khoảng 19 giờ ngày 23-7-2009, Tuấn điều khiển xe gắn máy BS 61L7-2776 đến khu vực ngã tư An Sương, quận 12, TP.HCM mua 15 liều heroin với giá 560.000 đồng của một người đàn ông không xác định lai lịch. Sau đó, Tuấn mang về phòng trọ sử dụng 1 liều. Đến 8 giờ 40 phút ngày 24-7-2009, Tuấn mang số heroin trên đến khu vực hầm đá, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An. Tại đây, Tuấn sử dụng trước 1 liều, còn 13 liều để trong bao thuốc lá Hero gác trên ba ga xe máy. Khi Tuấn đang điều khiển xe về đến đoạn ấp Nội Hóa 1, xã Bình An thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra đột xuất bắt quả tang, thu giữ 13 liều heroin. Vừa qua, TAND huyện Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1974, ngụ KP4, phường 1, quận 10, TP.HCM: 7 năm 6 tháng tù giam.

TẤN PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên