Ca mắc sốt xuất huyết nặng tăng 300%, người dân cần tích cực diệt lăng quăng

Thứ tư, ngày 28/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Thông tin từ ngành y tế tỉnh cho biết hiện tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đang tăng cao. Tính đến ngày 27-5, toàn tỉnh ghi nhận 1.469 ca mắc, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2024 ((719 ca). Trong đó, số ca mắc dưới 15 tuổi là 565 ca, tăng 54% so với cùng kỳ (342 ca); số ca nặng là 44 ca, tăng 300% so với cùng kỳ (11 ca), dưới 15 tuổi 28 ca, tăng 300% so với cùng kỳ (7 ca). 

Số ổ dịch phát hiện được 407 ổ, tăng 93% so với cùng kỳ (203 ổ). Trong đó, số ổ dịch được xử lý bằng 1 biện pháp là 195 ổ, tăng 64% so với cùng kỳ (119 ổ), xử lý bằng 2 biện pháp 212 ổ, tăng 130% so với cùng kỳ (92 ổ). Các địa phương có số ca mắc đang tăng cao là: TP.Thủ Dầu Một 231 ca, TP.Thuận An 265 ca, TP.Dĩ An 301 ca, TP.Tân Uyên 268 ca và TP.Bến Cát 195 ca.  

Những ngày gần đây thời tiết diễn biến mưa nắng thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở khiến bệnh sốt xuất huyết lan truyền. Bác sĩ Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân cần tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng và dự phòng tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt, đặc biệt ở trẻ nhỏ (sốt cao trên 2 ngày) và có các dấu hiệu như: Lừ đừ, bứt rứt, buồn nôn, quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn, ngủ li bì, chảy máu răng, tiêu phân đen, ói ra máu, tay chân lạnh nên đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. 

“Trước đó, ngành y tế cũng gửi công văn đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh tại cộng đồng để khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời", bác sĩ Trần Văn Chung cho biết thêm.

Kim Hà