Cả nước thiếu 26.000 giáo viên THPT

Cập nhật: 25-06-2010 | 00:00:00

Theo quy định tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc THPT là 2,25 thì số giáo viên trên cả nước ở bậc THPT hiện đang còn thiếu đến 26.000 người.

 Tỷ lệ giáo viên/lớp của THPT đang là 1,98 trong khi quy định là 2,25. (Ảnh minh họa)

 

Thống kê mới nhất của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD-ĐT) thì cả nước hiện có hơn 134.000 giáo viên THPT, tổng số học sinh THPT là 3.100.000 em. Với số lượng này thì tỷ lệ giáo viên/lớp mới chỉ đạt được 1,98.

 

Trong khi, theo thông tư 35 của liên bộ GD-ĐT và Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì tỷ lệ giáo viên/lớp được quy định là 2,25.

 

Như vậy, để đảm bảo được mức này thì cả nước cần phải có 153.000 giáo viên. Số giáo viên cần đào tạo bổ sung cho đủ định mức trên khoảng 19.000 người. Ngoài ra, hằng năm số giáo viên THPT sẽ về nghỉ chế độ khoảng 7.000 người. Vậy là, tại thời điểm này, cả nước đang thiếu khoảng 26.000 giáo viên THPT.

 

Đại diện Cục nhà giáo cho biết, số thiếu này sẽ được bổ sung thông qua nhu cầu của các địa phương.

(THEO VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X