Các cấp hội nông dân trong tỉnh: Sôi nổi các hoạt động hướng tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam

Cập nhật: 31-10-2023 | 08:37:06

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân (ND) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội ND trong tỉnh đã, đang tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi…

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền đại hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương. Theo đó, Hội ND tỉnh chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về lịch sử và truyền thống của tổ chức Hội ND Việt Nam. Qua đó, cán bộ, hội viên ND hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp ND, tổ chức Hội ND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức tham quan mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội ND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức hội thi “Tiếng hát cán bộ, hội viên hội cơ sở” tại Trung tâm Văn hóa xã Minh Tân. Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên ND phát huy sáng tạo trong phong trào văn hóa văn nghệ; góp phần xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Hội thi còn tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII; đồng thời tuyên truyền phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ mới. Hội thi còn nhằm tạo khí thế phong trào thi đua của hội viên ND trên địa bàn huyện và tiếp tục làm lan tỏa rộng, phát huy hiệu quả các phong trào sản xuất, kinh doanh.

Hướng tới chào mừng đại hội, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tương thân tương ái nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong cán bộ, hội viên ND. Ngoài ra, Hội ND cơ sở còn tổ chức hội thi, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi tổ hội, đặt các banner, khẩu hiệu tuyên truyền để cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên ND thi đua lao động và tích cực tham gia công tác, phong trào do Hội ND các cấp phát động.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội ND từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện những hoạt động phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 đề ra, Hội ND tỉnh vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và sản xuất sản phẩm nông nghiệp”. Tham gia lớp tập huấn là những ND sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các ND đã tìm hiểu lợi ích, tiềm năng ứng dụng của công nghệ 4.0 trong nâng cao quản lý và sản xuất nông nghiệp; các ứng dụng thực tế công nghệ 4.0; thảo luận tầm nhìn dài hạn về 4.0 thay đổi nền nông nghiệp. Lớp tập huấn còn tổ chức tham quan các mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình tổ hợp tác và mô hình hợp tác xã ngoài tỉnh. Qua lớp tập huấn, hội viên ND được định hướng ứng dụng công nghệ để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, các cấp hội cơ sở còn tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội ND các cấp nhằm lập thành tích chào mừng, hướng tới Đại hội Hội ND Việt Nam lần thứ VIII. Theo đó, Hội ND cơ sở phấn đấu thành lập các chi, tổ hội ND nghề nghiệp theo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam khóa VII.

Tiêu biểu, Hội Nông dân xã An Long (huyện Phú Giáo) vừa tổ chức thành lập Chi hội ND nghề nghiệp nuôi chim yến. Chi hội ra đời nhằm đoàn kết, tập hợp các hội viên ND có chung ngành nghề, mục đích, tham gia sinh hoạt cùng lĩnh vực chăn nuôi. Các hội viên sẽ hỗ trợ sản xuất, đoàn kết giúp nhau và tuyên truyền, vận động ND tham gia đưa phong trào hội ngày càng phát triển.

Mặt khác, Hội ND các cấp đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức xây dựng, phát triển các mô hình công tác hội, phong trào ND; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn…

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền đại hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên