Các chương trình phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết đã sẵn sàng

Cập nhật: 26-01-2011 | 00:00:00

* Mức thưởng tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp vốn FDI

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung vừa chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành và các huyện, thị báo cáo kế hoạch thực hiện các chương trình phục vụ Tết Nguyên đán 2011, giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và tình hình doanh nghiệp (DN) thưởng tết cho công nhân lao động. Theo đó, từ ngày 1 đến 7-2 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tết), trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các chương trình phục vụ tết, như văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, Hội báo Xuân, Hội hoa Xuân, bắn pháo hoa, Liên hoan lân - sư - rồng, triển lãm ảnh... Ngoài ra, tùy theo điều kiện và đặc trưng riêng, các huyện, thị còn tổ chức các hoạt động như Lễ hội trên sông (Lái Thiêu, Thuận An), Hội thi “Chim chích chòe lửa hót” (Dĩ An), Giải đua thuyền truyền thống (Dầu Tiếng), Hội thi nấu bánh tét, Trò chơi dân gian (Bến Cát)...

Riêng đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đã tiến hành thăm và tặng quà với số tiền gần 53 tỷ đồng. Về chế độ đối với người lao động, hiện đã có 3.195 DN báo cáo tiền lương năm 2010, trên 1.060 DN báo cáo tiền thưởng tết năm 2011, trong đó DN Nhà nước thưởng cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 1,3 triệu đồng; DN tư nhân thưởng tết cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; DN vốn FDI thưởng tết cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, các DN còn tặng quà cho người lao động, hỗ trợ tiền về quê, lì xì cho công nhân vào đầu năm mới...

Chủ tịch Lê Thanh Cung chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị cần chú ý bảo đảm vệ sinh môi trường tại các chợ, trục giao lộ chính trong dịp tết, có chế độ thỏa đáng cho các công nhân vệ sinh phục vụ trong các ngày tết; kiểm tra tình hình giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định; có biện pháp tháo gỡ các khó khăn của một số DN trong việc nợ lương, thưởng tết cho công nhân; thường xuyên báo cáo tình hình giải quyết chính sách và kế hoạch tổ chức các chương trình phục vụ tết để lãnh đạo tỉnh kịp thời giải quyết những vướng mắc.

NHÂN QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên