Các địa phương trong tỉnh: Vui xuân an lành, hạnh phúc

Cập nhật: 15-02-2024 | 07:54:18

Từ đêm giao thừa năm Giáp Thìn 2024 đến ngày 14-2 (nhằm ngày mùng 5 tết), tại các địa phương trong tỉnh, không khí mùa xuân ngập tràn, báo hiệu một năm mới với những thành công, thắng lợi mới. Nhờ làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, người dân trong tỉnh đã đón Xuân Giáp Thìn thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Sắc xuân ngập tràn phố thị

Mùa xuân đến mang theo hương sắc, khiến cho các đô thị trên địa bàn tỉnh trở nên thật lung linh. Tại các địa phương như TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TP.Tân Uyên và TX.Bến Cát, người dân nô nức đón chào năm mới trong không khí vui tươi, ấm áp. Năm nay, hàng ngàn người dân đổ xô về TP.Thủ Dầu Một xem linh vật rồng Bình Dương nổi tiếng cả nước trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tại Phố đi bộ Bạch Đằng. Du khách ai nấy đều cảm thấy rất thích thú. Ngoài việc ngắm nhìn linh vật rồng oai phong, dũng mãnh, họ còn tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Thủ Dầu Một, các ngôi chùa ở Bình Dương. Theo ghi nhận chung, nhờ làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng nên trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một người dân đã đón Xuân Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc và an toàn…

Người dân du xuân, chụp ảnh lưu niệm tại Đường hoa xuân Công viên thành phố mới Bình Dương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: TRẦN TÌNH

Tại TP.Thuận An cũng sôi nổi hoạt động mừng xuân mới. Những ngày tết, phố phường vào xuân, TP.Thuận An khoác lên mình chiếc áo rực rỡ. Những dòng người đổ ra khu vực trung tâm đón chào năm mới, nét mặt ai cũng hân hoan, phấn khởi. Bởi, dù năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhưng thành phố đã tập trung chăm lo cho nhân dân chu đáo. Những người khó khăn đều được giúp đỡ để có một cái tết đầm ấm, đủ đầy.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết để người dân TP.Thuận An có những ngày đón tết thật vui tươi, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi… Cùng với đó, địa phương rất quan tâm chăm lo tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết. Bà Bùi Thị Lan, người dân TP.Thuận An, chia sẻ: “Năm nay, TP.Thuận An tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên tôi thấy rất vui, rất phấn khởi. Chúng tôi đón một cái tết trọn vẹn, ấm áp…”.

Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí tại TP.Dĩ An cũng thật rộn ràng, cờ hoa sắc thắm tung bay khắp trung tâm thành phố, đến các phường, khu phố. Thành phố cũng đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các tổ chức đoàn thể của thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho hội viên, đoàn viên thiết thực và ý nghĩa.

Xuân Giáp Thìn 2024, trên các nẻo đường, góc phố của thành phố trẻ Tân Uyên và TX.Bến Cát cũng ngập tràn không khí sôi động, rực rỡ cờ hoa. Các cơ quan, đơn vị tại 2 địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, du xuân của người dân. Tối 30 tết, tại Quảng trường TP.Tân Uyên, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố đã tổ chức chương trình văn hóa - nghệ thuật tổng hợp đêm Giao thừa mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Cũng trong chương trình, UBND thành phố tổ chức chương trình quay số trúng thưởng xe máy dành cho các khán giả dự xem chương trình, tạo không khí vui tươi, hứng khởi cho người tham dự…

Linh vật rồng tại TP.Thủ Dầu Một thu hút người dân đến tham quan, thưởng lãm trong những ngày tết. Ảnh: H.VĂN

Tết vùng quê bình yên, hạnh phúc

Bên cạnh hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, tình yêu quê hương, đất nước… Các chương trình, hoạt động đều hướng đến phục vụ người dân, góp phần tăng thêm niềm hân hoan khi tết đến xuân về và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc...

Những ngày giáp tết, tại huyện Bàu Bàng, ngay từ sáng sớm, người dân đã tấp nập mua sắm tại các khu chợ. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi vang vọng khắp nơi, tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống đời thường. Ai ai cũng muốn sắm sửa cho gia đình mình những vật dụng cần thiết để đón chào năm mới sung túc, an khang. Trên các tuyến đường chính, các panô, khẩu hiệu chào mừng năm mới được dựng lên rực rỡ. Các hoạt động văn hóa, thể thao chào xuân cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại huyện Bàu Bàng còn diễn ra phiên chợ 0 đồng thu hút đông đảo người dân đến tham gia và nhận về nhiều phần quà thiết yếu…

Hòa cùng không khí vui xuân, đón tết, tại huyện Bắc Tân Uyên cũng tràn ngập sắc xuân. Khắp các nẻo đường, quảng trường trung tâm huyện, từng dòng người tấp nập du xuân. Tất cả cùng hòa vào niềm vui chung, hứa hẹn một năm mới Giáp Thìn 2024 an lành và sung túc đến với mọi nhà, mọi người. Bà Đỗ Thị Mai (xã Đất Cuốc) chia sẻ: “Tết là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, cùng gặp gỡ, gắn kết lẫn nhau, gia đình tôi cũng vậy. Vì vậy, mỗi dịp tết gia đình tôi chuẩn bị rất chu đáo. Mọi người cùng chuyện trò, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho năm mới…”.

Thanh niên công nhân tại xã Phước Hòa vui sum họp trong chương trình “Mâm cơm ngày tết”. Ảnh: N.Ý

Từ đêm 9-2 (nhằm 30 tết) đến ngày 14-2 (nhằm ngày mùng 5 tết), người dân huyện Dầu Tiếng đón Xuân Giáp Thìn 2024 trong không khí bình yên, hạnh phúc. Ông Trần Minh Thành (xã Thanh An) cho hay, năm nay gia đình ông rất vui vì con cháu về vui xuân an lành ở chốn miệt vườn với ông. “Cả nhà có dịp du xuân, tham quan hồ Dầu Tiếng và thắng cảnh Suối Trúc rất thanh tịnh, an lành…”, ông Thành hồ hởi nói. Được biết, trong những ngày tết, cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể huyện Dầu Tiếng đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vui xuân, đón tết đầm ấm trên tinh thần chia sẻ yêu thương, “để ai cũng có tết”.

Các địa phương trên địa bàn TP.Tân Uyên sôi nổi tổ chức hội thi trang trí tiểu cảnh ngày tết. Ảnh: H.THỦY

Không khí mùa xuân trên địa bàn huyện Phú Giáo năm nay cũng rất rộn ràng. Với sự quan tâm, chăm lo cho người dân đón tết ấm no, các cấp chính quyền và đoàn thể huyện tích cực vận động và tổ chức trao nhà ở và tặng các phần quà tết. Qua đó, chia sẻ và giúp đỡ người dân khó khăn ổn định đời sống, phấn khởi hơn trong năm mới. Ở một số địa phương như thị trấn Phước Vĩnh, các xã Phước Hòa, An Bình, An Thái còn diễn ra hoạt động “Mâm cơm ngày tết” dành cho thanh niên công nhân. Song song đó là hoạt động văn hóa, văn nghệ từ cấp xã đến huyện được tổ chức sôi nổi…

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên