Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Góp phần tạo lực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO)
Gần 20 năm thành lập và phát triển, các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (KCN VSIP) đã góp phần tạo lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường (BVMT) cho Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung, xứng đáng là một trong những biểu tượng cho tình hợp tác - hữu nghị giữa hai Chính phủ Việt Nam và Singapore.
Các KCN VSIP là điểm sáng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Trong ảnh: Một góc KCN VSIP 2
Tạo lực phát triển kinh tế
KCN VSIP được thành lập từ năm 1996 với quy mô 500 ha. Đây là KCN duy nhất ở Việt Nam thành lập theo văn bản ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Singapore, khởi xướng từ ý tưởng của cố Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong với thiện chí hợp tác, xây dựng một KCN hiện đại nhằm mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển cũng như tăng cường vị trí toàn cầu của khu vực. VSIP được thành lập từ một liên doanh bao gồm vốn đầu tư của Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC (Bình Dương) và các đối tác nước ngoài đầy kinh nghiệm do Tập đoàn SembCorp Industries (Singapore) đại diện.
Với mục đích mang đến cho các nhà đầu tư một môi trường hoạt động kinh doanh quốc tế với hệ thống cơ sở hạ tầng tin cậy và “dịch vụ” một cửa trong môi trường làm việc tốt, VSIP I nhanh chóng trở thành nơi dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài cùng các dự án công nghệ cao, giai đoạn 1997-2006. Từ thành công của VSIP I, VSIP II và IIA được thành lập năm 2006-2008 với diện tích 2.045 ha, không chỉ đem đến cho các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại mà còn là sự kết nối tổng hòa giữa phát triển công nghiệp với thương mại - dịch vụ và đô thị.
Gần 20 năm qua, VSIP đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần tạo lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ như thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một dấu, mở rộng sự đột phá về cải cách thủ tục hành chính; cơ sở hạ tầng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế; môi trường đầu tư thông thoáng, có sức hấp dẫn; việc thu hút, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho các nhà đầu tư… Chính vì yếu tố đó, thương hiệu VSIP luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới.
Từ khi thành lập đến nay, các KCN VSIP tại Bình Dương có 21 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 3.834 tỷ VNĐ; 426 dự án đầu tư nước ngoài. Trong đó có nhiều tập đoàn lớn và nhiều công ty, tập trung vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao và khả năng cạnh tranh lớn như linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng, cơ khí chính xác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ… Hiện tại, VSIP cũng tăng cường các hoạt động tiếp thị đối với các công ty tiềm năng trong nước, trong các lĩnh vực công nghiệp sạch và có công nghệ cao như điện tử, dược phẩm, thực phẩm, bao bì… có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, lập nhà máy mới, dự án mới hoặc di dời địa điểm sản xuất.
Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay, trong số các nhà đầu tư lớn vào Bình Dương, tuy Singapore chỉ đứng thứ 4 về quy mô đầu tư nhưng mối quan hệ giữa hai bên là rất sâu sắc. Trong những năm qua, sự hợp tác toàn diện giữa Bình Dương và Singapore rất tốt, mang lại hiệu quả cao, mà đỉnh cao là các KCN VSIP. Chính vì thế, Bình Dương luôn mong muốn góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước lên tầm cao mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Chính phủ hai nước.
Mô hình kiểu mẫu KCN xanh
Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty LD VSIP, cho biết ngay từ khi thành lập, phương châm hoạt động của VSIP được xác định là không thu hút đầu tư bằng mọi giá. VSIP đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho doanh nghiệp muốn đầu tư vào KCN này nhằm giữ cho KCN luôn xanh, sạch, đẹp như tiêu chi đặt ra ban đầu của 2 quốc gia. Do đó, ngay từ bước kêu gọi đầu tư, VSIP sắp xếp các ngành công nghiệp được ưu tiên theo thứ tự. Từ việc sắp xếp này, VSIP từ chối các dự án gây ô nhiễm môi trường mà khi đi vào hoạt động sẽ thải ra chất thải rắn hoặc chất khó xử lý. Bên cạnh đó, khi xây dựng nhà máy tại đây, VSIP đòi hỏi các công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường. Các công ty đều có hệ thống xử lý nước thải riêng trước khi xả thải vào hệ thống của KCN. Ngoài ra, VSIP có hệ thống xử lý chất thải hiện đại và luôn được theo dõi, bảo trì thường xuyên.
Là KCN luôn đặt công tác bảo vệ môi trường lên hàng đầu, đến nay Nhà máy xử lý nước thải của VSIP được nâng công suất lên 24.000m3/ngày đêm. Với công suất này bảo đảm xử lý hoàn toàn 100% lượng nước thải của KCN và khu dịch vụ Gucoland. Ngoài ra, nhà máy xử lý nước thải của KCN VSIP II đã xây dựng hoàn chỉnh trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 với công suất 6.000m3/ngày đêm. Riêng đối với KCN VSIP II mở rộng, VSIP đã triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất là 6.000m3/ngày đêm, hiện nay đang vận hành. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đã thực hiện là 1 triệu đô la Mỹ, cộng dồn đến nay là 134 triệu đô la Mỹ.
Ngoài ra, thực hiện mô hình KCN xanh, hiện nay 30% diện tích trong KCN VSIP là cây xanh. Hệ thống giao thông công cộng trong nội bộ KCN VSIP được thiết kế xây dựng dựa trên tiêu chí giảm thiểu ách tắc giao thông - nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường…
Gần 20 năm hình thành và phát triển, với những hoạt động bảo vệ và giám sát môi trường, VSIP đã đạt được nhiều thành quả trong công tác BVMT, xứng đáng là mô hình kiểu mẫu KCN xanh của Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.
Sắp khởi công Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP tại Nghệ An
Vào ngày 16-9 tới, tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra lễ khởi công Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP với tổng diện tích là 750 ha, do Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư.
Dự án VSIP Nghệ An được phát triển thành nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn 1 có diện tích 198 ha đất công nghiệp và 81 ha đất thương mại và nhà ở. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 15,2 triệu USD. Các ngành công nghiệp thu hút vào VSIP Nghệ An bao gồm dệt may, sản xuất, chế biến và phân phối nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng nhanh. VSIP Nghệ An là dự án thứ 7 của VSIP tại Việt Nam sau các dự án tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi và Hải Dương. Đến nay tổng diện tích quỹ đất VSIP đang quy hoạch và phát triển hơn 6.000 ha.
PHƯƠNG AN