Các mô hình kinh tế tập thể huyện Phú Giáo hoạt động hiệu quả

Cập nhật: 07-04-2020 | 08:53:31

Các loại hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Phú Giáo phát triển gồm nhiều loại hình như trang trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tổng hợp… đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động nông nghiệp tại địa phương.

Hiện trên địa bàn huyện có 17 HTX được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; có 29 tổ liên kết với tổng số thành viên 354 người; 10 THT với tổng số 109 thành viên. Các THT hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt. Thu nhập bình quân của các hộ hàng tháng khoảng 15 - 20 triệu đồng. Các tổ liên kết, THT cũng được địa phương hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để thực hiện các dự án.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên