Các ngân hàng có thể cho vay thêm khoảng 470.000 tỷ đồng

Cập nhật: 10-12-2022 | 09:33:06

Đây là con số ước tính của các chuyên gia ngành ngân hàng sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5-2% vào ngày 5-12 vừa qua.

Theo đó, con số này đồng nghĩa với quy mô tín dụng của hệ thống ngân hàng vào cuối năm 2022 dự kiến đạt khoảng 12,063 - 12,115 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 156.000 - 209.000 tỷ so với chỉ tiêu cũ. Như vậy, room tín dụng được nới thêm khoảng 200.000 tỷ đồng, giúp cho các tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 10 đạt 11,5%, tương đương quy mô tín dụng hơn 11,645 triệu tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, các ngân hàng còn có thể cho vay thêm khoảng 418.000 - 470.000 tỷ đồng.

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên