Các phong trào của phụ nữ Bình Dương: Phát triển ngày càng vững mạnh

Cập nhật: 08-03-2011 | 00:00:00

Cùng với quá trình phát triển của tỉnh nhà, phụ nữ Bình Dương ngày càng được quan tâm và tạo điều kiện phát triển trên mọi lĩnh vực. Với đức tính đảm đang, chịu thương chịu khó, chị em không chỉ làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, mà còn khẳng định được vị thế của mình ở ngoài xã hội...

Phụ nữ được quan tâm nhiều mặt

Thực hiện chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN), trong 10 năm qua (2001-2010), Ban VSTBCPN tỉnh đã đề ra nhiều chỉ tiêu và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra như thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ (PN) trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của PN trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của PN và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

  Các nữ doanh nhân Bình Dương đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà

Trên lĩnh vực việc làm, ngoài việc tạo điều kiện và giải quyết việc làm cho PN trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, các ngành còn quan tâm đào tạo nghề cho PN, nhất là PN nghèo ở các vùng nông thôn thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ năm 2005-2009, đề án này đã dạy nghề cho hơn 7.000 lao động, trong đó 3.899 nữ. Bên cạnh đó, nhằm giúp chị em PN có thêm công ăn việc làm, PN còn được tạo điều kiện được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2006-2010, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho gần 13.500 hộ PN nghèo được vay vốn. Từ nguồn vốn được vay, chị em đã có vốn để đầu tư kinh doanh buôn bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi... nhằm tăng thu nhập cho gia đình, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống. Theo số liệu thống kê được, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 46.000 - 56.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 62 - 85% (cao hơn chiến lược quốc gia 12 - 25%).

Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, từ năm 2005-2010, hàng năm có trên 97% PN (độ tuổi từ 25 - 40 tuổi) được xóa mù chữ; từ 97 - 100%  trẻ em gái từ 11 - 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học và vào được lớp 6. Riêng đội ngũ cán bộ nữ công chức, viên chức, có 1.499/2.300 trong tổng số người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Tính đến tháng 9-2010, trong các tổ chức và doanh nghiệp Nhà nước có tỷ lệ lực lượng lao động nữ chiếm 30% trở lên có nữ tham gia ban lãnh đạo là 85,65%.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho PN cũng được quan tâm ngày càng nhiều hơn. Trong thời gian qua, Ban VSTBCPN đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho chị em PN. Hiện nay, tại 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em ở cơ sở...

Khẳng định vị thế của phụ nữ

Với đức tính đảm đang, chịu thương chịu khó, trong thời kỳ xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chị em PN đã biết cách khắc phục những khó khăn trong gia đình, trong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đóng góp một phần đáng kể trong quá trình phát triển đi lên của đất nước. Trên thực tế, nhiều chị em đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giới thiệu vào các cương vị lãnh đạo, quản lý với số lượng ngày càng tăng. Ở Bình Dương, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân PN điển hình tiêu biểu được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh khen thưởng...

Được sự quan tâm của toàn xã hội, PN Bình Dương ngày càng khẳng định được vai trò, phát huy được năng lực của mình. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để chị em PN có cơ hội tham gia vào các vị trí lãnh đạo ở các cấp ủy Đảng và các cơ quan Nhà nước. Qua số liệu thống kê của Hội LHPN tỉnh, qua đại hội Đảng 3 cấp nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đã tăng từ 1 - 3% so với nhiệm kỳ trước, trong đó cấp cơ sở, cấp huyện đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ tham gia ban lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội đạt 47,63%; tỷ lệ phát triển đảng viên nữ toàn tỉnh đạt 41,62% (vượt 1,62% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy)...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức, hội viên PN chứng tỏ, dù ở cương vị nào, lĩnh vực nào chị em vẫn không ngừng tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực, năng động sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, sắp xếp hài hòa công việc của gia đình và xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong không khí thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ  8-3 và 1971 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, PN Bình Dương đang ra sức phấn đấu vì sự phát triển, tiến bộ của PN, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2011, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên