Cảnh báo quảng cáo cờ bạc “trá hình”: Tặng bảng hiệu có in nội dung, số điện thoại nhà cái

Cập nhật: 11-12-2023 | 09:31:52

 Dưới hình thức cho - tặng bảng hiệu quảng cáo đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các đối tượng đã dễ dàng lồng ghép thông tin liên quan đến hoạt động cờ bạc “trá hình”. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương và đã được phát hiện, xử lý…

 Lực lượng chức năng phường Khánh Bình (TP.Tân Uyên) ra quân xử lý cơ sở kinh doanh gắn bảng hiệu quảng cáo vi phạm trên đường ĐT746

 Cờ bạc “trá hình” nhưng… quảng cáo công khai!

Sau sự cố bảng điện tử trên một tuyến đường của TP.Thuận An bất ngờ xuất hiện dòng chữ “lạ” có nội dung liên quan đến hoạt động quảng cáo cờ bạc xảy ra vào tháng 11, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra các địa điểm thường xuyên quảng cáo, rao vặt trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật. Chỉ ít ngày sau, lực lượng chức năng phường Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên) đã phát hiện, xử lý hàng chục bảng hiệu quảng cáo cờ bạc tại các hộ kinh doanh ăn uống. Tương tự, ghi nhận của P.V tại TP.Thủ Dầu Một, dọc theo tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua các phường Phú Lợi, Phú Mỹ; đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua phường Phú Cường; đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Định Hòa cũng xuất hiện nhiều biển hiệu quảng cáo cờ bạc với thủ đoạn và nội dung tương tự.

Qua tìm hiểu, việc cờ bạc “trá hình” được quảng cáo công khai diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương đều có đặc điểm chung, như: Các đối tượng nhắm đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng khách hàng thường xuyên lui tới (quán cà phê, tiệm tạp hóa, quán ăn) để cho - tặng bảng hiệu quảng cáo miễn phí. Các thông tin quảng cáo cờ bạc dễ gây nhầm lẫn kiểu như: “Xổ số kiến thiết - ích nước - lợi nhà thể thao trực tuyến” đã dễ dàng qua mặt được chủ hộ kinh doanh. “Thương hiệu” và số điện thoại liên quan đến hoạt động cờ bạc “trá hình” được các đối tượng phóng to cỡ chữ, màu sắc để làm nổi bật…

Chủ quán ăn N.N., thuộc phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết có một nam thanh niên đến nói biển hiệu quảng cáo của quán ăn đã cũ nên sẽ tặng bảng hiệu mới, kèm với đó là yêu cầu được phép quảng cáo “giải đấu bóng đá”. Khi người này mang bảng hiệu quảng cáo mới vừa to vừa đẹp đến lắp đặt tại quán ăn của gia đình còn tặng kèm cho quán ăn hàng trăm ly nhựa uống nước có in chữ màu vàng với thương hiệu “giải đấu bóng đá”.

Nằm cách đó không xa, bà L.T.H. (chủ tiệm tạp hóa) cho hay, khoảng 4-5 tháng trước có một người đàn ông đến mua hàng và đề cập đến việc tặng biển hiệu quảng cáo mới cho tiệm. Ban đầu gia đình không nhận vì khi kinh doanh tạp hóa, một số thương hiệu nước giải khát có tặng miễn phí biển hiệu. Tuy nhiên, ít bữa sau người này quay lại và mang theo biển hiệu quảng cáo gắn lên cho tiệm nên gia đình không từ chối nữa. Cũng như bà L.T.H, đa phần các chủ hộ kinh doanh ngỡ ngàng và cho rằng không hề hay biết đang “tiếp tay” để quảng cáo cờ bạc vi phạm pháp luật!

Xử lý, tháo gỡ hàng loạt biển hiệu vi phạm

Ông Phan Hữu Nghĩa, Trưởng phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một, cho biết ngay sau khi Báo Bình Dương phản ánh về tình trạng cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Tân Uyên gắn biển hiệu quảng cáo đánh bạc trực tuyến và bị xử lý, Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một đã thông báo đến UBND các phường tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật.

 Hàng trăm ly nhựa có chứa thông tin quảng cáo cờ bạc tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm bị phát hiện, tạm giữ để xử lý

Vừa qua, Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân kiểm tra tại tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý, gỡ bỏ nhiều bảng hiệu có thông tin quảng cáo cờ bạc “trá hình”. Trước đó, Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một cũng đã phối hợp với phường Phú Thọ kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh có gắn biển quảng cáo cờ bạc “trá hình” nên đã xử lý, yêu cầu gỡ bỏ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Phát, Trưởng phòng VHTT TP.Tân Uyên, cho rằng hoạt động bảng hiệu quảng cáo có liên quan đến nhiều đơn vị, cụ thể là Phòng Quản lý đô thị TP.Tân Uyên phụ trách quản lý về kích cỡ, chiều cao bảng hiệu; Phòng VHTT phụ trách quản lý các nội dung thông tin quảng cáo. Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. Kết quả, hai bên đã phối hợp kiểm tra gần 50 đợt với hơn 175 cơ sở, lập biên bản xử phạt 9 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 58 triệu đồng; tổ chức ra quân gần 40 đợt, tháo dỡ hơn 22.400 tờ rơi, hơn 1.135 áp phích, 390 panô các loại sai quy định.

 Chủ động kiểm soát thông tin trên các màn hình điện tử

Nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép, Phòng VHTT TP.Tân Uyên đã lắp đặt 4 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại 4 phường trọng điểm. Những ngày qua, lực lượng chức năng 12 xã, phường đã phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý và tháo dỡ nhiều bảng hiệu có thông tin liên quan đến quảng cáo cờ bạc “trá hình”.

Để chủ động kiểm soát thông tin trên các màn hình điện tử, Phòng VHTT TP.Tân Uyên đã gửi văn bản đến các xã, phường về việc bảo đảm an toàn thông tin trên các màn hình chuyên tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại và biển hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến quảng cáo.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên