Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên “nói chuyện bằng nắm đấm”!

Cập nhật: 08-09-2023 | 09:46:18

 Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự mà các đối tượng tham gia là những thanh thiếu niên. Nếu vấn đề này không được quan tâm giải quyết kịp thời thì tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa sẽ là mối nguy cho xã hội trong tình hình hiện nay.

 Tang vật và các đối tượng tham gia một vụ giải quyết mâu thuẫn được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý

 Sẵn sàng gây hấn

Vào chiều 28-8, trong lúc tuần tra vũ trang trên tuyến đường 22-12, thuộc địa phận phường An Phú (TP.Thuận An), lực lượng công an (CA) địa phương phát hiện gần 20 thanh thiếu niên tụ tập mang theo kiếm, mã tấu, dao tự chế và gậy gộc chuẩn bị đánh nhau. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh thiếu niên chạy tán loạn nhưng có 10 người bị giữ lại đưa về trụ sở CA làm việc. Tại trụ sở CA, các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn TP.Thuận An.

Mới đây, CA TP.Tân Uyên cũng đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau “nói chuyện” bằng hung khí ở địa bàn giáp ranh vì có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Thông tin ban đầu được biết C.V.K. (14 tuổi) và N.Q.T. (14 tuổi) đã từng là bạn bè có thời gian học chung, tuy nhiên gần đây giữa hai thiếu niên này xảy ra mâu thuẫn do nói xấu và thách thức nhau trên mạng xã hội. Ngày 2-9, T. và K. huy động gần 25 đối tượng (độ tuổi từ 14 - 20 tuổi) mang theo hung khí đến khu vực vườn tràm, thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một để “nói chuyện”. Hai bên đã xảy ra xô xát, một nhóm bỏ chạy về hướng phường Phú Chánh, TP.Tân Uyên thì bị CA địa phương phát hiện, ngăn chặn.

Có thể nói hiện nay tình trạng một số thanh thiếu niên chơi bời lêu lổng và coi chuyện bắt nạt người khác như là một cách thể hiện bản lĩnh. Điều đáng lo ngại là khi tụ tập thành từng nhóm, những thanh thiếu niên này sẵn sàng ra tay nếu thấy “chướng mắt”. Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 8 tại TX.Bến Cát là một ví dụ.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 6-8, nhóm 5 đối tượng, trong đó nhỏ nhất là Lê Minh T. chỉ mới 13 tuổi, sau khi cùng nhậu xong thì mang dao tự chế đi “xin” tiền người đi đường trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Tân Định, TX.Bến Cát. Đến khoảng 23 giờ 40 cùng ngày, cả nhóm phát hiện anh P. chở chị N. đi xe máy nên đuổi theo dùng nón bảo hiểm ném. Khi anh P. và chị N. điều khiển xe máy bỏ chạy vào một đám tang tại phường Tân Định thì chúng xông vào cầm dao tự chế chém gây thương tích một người, đồng thời hung hăng đập phá bàn ghế trong đám tang, sau đó bỏ ra về. Qua điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát đã bắt giữ các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Cần các giải pháp căn cơ

Trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh phát hiện 820 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 688 vụ, đạt tỷ lệ 83,9%. Qua phân tích, đánh giá thì tội phạm giết người, cố ý gây thương tích tuy có giảm về số vụ nhưng tính chất mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm hơn; tội phạm gây rối trật tự giảm về số vụ nhưng trẻ hóa về độ tuổi và gia tăng về đối tượng tham gia.

Theo đánh giá, nguyên nhân các vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên gây rối, đánh nhau… xuất phát từ mâu thuẫn xã hội nhưng một bộ phận thanh thiếu niên không am hiểu pháp luật, có lối sống buông thả, suy thoái đạo đức, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Trước thực trạng đó, ngoài sự quan tâm, giáo dục của xã hội thì vai trò của gia đình, phụ huynh đang có con em ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, cần quan tâm nhiều hơn đến lời ăn, tiếng nói, đời sống sinh hoạt nhằm từng bước thay đổi tư duy nhận thức, cư xử văn hóa - văn minh, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, các vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, với vai trò của mình, các cơ quan, ban, ngành cần kiện toàn, nâng cao hiệu quả của các tổ hòa giải cơ sở; quan tâm, giáo dục và cảm hóa các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng với những cách tiếp cận gần gũi; giúp đỡ cho các đối tượng xóa bỏ mặc cảm, có những chuyển biến tích cực về nhận thức, góp sức giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Về phía cơ quan CA cần đưa ra khuyến cáo mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; không tụ tập sử dụng rượu bia và các chất kích thích để hạn chế nguy cơ phát sinh mâu thuẫn.

Gia đình phải tăng cường quản lý, giáo dục con em mình trong việc chấp hành pháp luật; giáo dục trách nhiệm về bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình và của người khác để có cách hành xử đúng mực. Bản thân mỗi người phải biết kiềm chế nóng giận, kiểm soát cảm xúc khi gặp mâu thuẫn để không xảy ra xích mích, ẩu đả, đánh nhau gây thương tích…

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, đa số các đối tượng phạm tội có lối sống buông thả, thích thể hiện, xem thường pháp luật, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

 Hung khí liên quan đến một nhóm thanh thiếu niên mang theo để đánh nhau bị lực lượng chức năng thu giữ

Các thủ đoạn hoạt động phổ biến, như: Ngay sau khi xảy ra xích mích, mâu thuẫn, đối tượng muốn trả thù, thể hiện cái “tôi” nhằm tước đoạt mạng sống, gây thương tích cho đối phương nên có sự chuẩn bị về hung khí, vũ khí nguy hiểm hoặc rủ rê, lôi kéo thêm bạn bè, bạn đồng hương đi giải quyết mâu thuẫn; hoặc sử dụng hung khí, vật dụng sẵn có để tấn công đối phương.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên