Cảnh sát biển Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật

Cập nhật: 07-12-2022 | 16:14:32

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn," sáng 7-12, tại Hà Nội, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc có buổi hội đàm cấp cao về thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đồng chủ trì buổi hội đàm. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình giao lưu quốc tế.

Tại hội đàm, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau trao đổi, nghiên cứu nhận thức chung quan trọng tại hội đàm giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước ngày 30/10 vừa qua, cũng như những nội dung liên quan tại "Tuyên bố chung về tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc" trong tuyên bố chung của hai Đảng, hai nhà nước ngày 1-11.

Hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác trong năm 2022; bước đầu đồng thuận với kế hoạch hợp tác năm 2023.

Lãnh đạo lực lượng của Cảnh sát biển hai nước đều thống nhất nhận định, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, hai bên đã khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt, áp dụng phương thức thiết thực, hiệu quả và an toàn để triển khai giao lưu, hợp tác.

"Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc" tiếp tục được gia hạn, nội dung được thực hiện toàn diện. Đầu mối liên lạc hoạt động hiệu quả.

Công tác hữu nghị, hợp tác tin cậy, hành động cùng nhau của hai bên ngày càng được nâng cao.

Hai bên cho rằng năm 2022, cùng với sự nỗ lực chung của hai bên, hợp tác thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Trung Quốc đã có những thành quả rõ rệt. Hai bên đã tổ chức thành công 2 chuyến tuần tra liên hợp và luyện tập chung trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động trên, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm pháp luật hai nước, tăng cường giáo dục ngư dân và tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vẫn còn một số hoạt động hợp tác chưa được triển khai như: tàu Cảnh sát biển Việt Nam thăm Trung Quốc; giao lưu sỹ quan trẻ Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3.

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước đều bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên 4 lĩnh vực. Đó là, sau khi được cấp trên nước mình phê chuẩn, hai bên thiết lập đầu mối liên lạc cấp 2 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Cảnh sát biển Việt Nam và Phân cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc.

Đầu mối liên lạc cấp 2 phụ trách thông báo thông tin về tàu thuyền hai nước vi phạm quy định, tổ chức tuần tra liên hợp, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh đột xuất trên biển trong vịnh Bắc Bộ.

Đầu mối liên lạc cấp 2 chịu sự chỉ đạo của đầu mối liên lạc cấp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc), khi thông báo thông tin phải đồng thời báo cáo cấp trên cấp mình.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Uất Trung ký biên bản hội nghị.

Trước mắt, đầu mối liên lạc cấp 2 mang tính thử nghiệm, đợi đến lần sửa đổi Bản ghi nhớ tiếp theo sẽ xác định cụ thể, xuất phát từ đại cục quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và hai lực lượng Cảnh sát biển.

Hai bên tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá của nước mình, duy trì thông báo cho nhau thông tin tàu cá vi phạm quy định, xử lý thỏa đáng các vụ việc nghề cá trên biển; tăng cường trao đổi thông tin về lĩnh vực tội phạm, vi phạm pháp luật như: tội phạm ma túy, buôn lậu, nhập cư trái phép, chú trọng triển khai hợp tác các vụ án đặc biệt, cùng nhau duy trì trật tự trên biển; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, lan tỏa hiệu ứng hợp tác Cảnh sát biển Việt Nam-Cảnh sát biển Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực.

Hai bên nhất trí năm 2023, tiếp tục quán triệt nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được trong khuôn khổ "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc," tôn trọng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của hai nước, kịp thời điều chỉnh động thái, đổi mới hình thức, mở rộng hợp tác.

Hai bên tổ chức triển khai 2 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ, coi trọng tổ chức giao lưu nghiệp vụ, luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phối hợp tuần tra chung…

Phương án tuần tra liên hợp do Cảnh sát biển Trung Quốc xây dựng thông qua đầu mối liên lạc hai bên trao đổi, quyết định.

Hằng tháng, thông báo cho nhau thông tin về tàu cá vi phạm, xử lý kịp thời, ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên biển. Chú trọng khởi động lại các hoạt động hợp tác như tàu Cảnh sát biển của hai bên thăm nhau, giao lưu sỹ quan trẻ.

Những nội dung hai bên đã đạt được trong buổi hội đàm sẽ góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa cơ chế hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, không ngừng phát triển./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên