Cảnh sát giao thông cùng người dân giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo

Cập nhật: 16-02-2023 | 09:19:25

(BDO) Rạng sáng 16-2, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TX.Bến Cát khám nghiệm và xử lý xong hiện trường để tiếp tục điều tra vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo tông dải phân cách khiến tài xế mặc kẹt trong cabin trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Định, TX.Bến Cát.


Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 15-2. Thời điểm trên, tài xế N.V.C. (37 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo biển số 60C-202…lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ huyện Bàu Bàng đi TP.Thủ Dầu Một, khi gần đến đoạn giao với đường ĐT741, phường Tân Định xe đầu kéo bất ngờ chao đảo, mất lái đầu xe quay ngược 180 độ. Xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước rồi tông vào dải phân cách bê tông nằm giữa đường khiến cabin rơi khỏi đầu xe lật nhào xuống đường. Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế C. mắc kẹt trong cabin. 


Lực lượng chức năng và người dân ứng cứu đưa tài xế gặp nạn thoát ra ngoài chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh có mặt phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và người dân nhanh chóng ứng cứu, phá cửa đưa tài xế ra ngoài đưa đi bệnh viện cấp cứu. 


Cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra sau đó

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều đoạn dải phân cách bị xe đầu kéo húc văng nằm ngổn ngang giữa đường, dầu nhớt của xe tràn ra mặt đường khiến giao thông qua lại khu vực này gặp khó khăn.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên