Cầu thủ B.Bình Dương trong ĐTVN: Có thể sẽ mất suất đá chính!
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Cầu thủ B.BD ở ĐTVN lúc nào cũng đông, chiếm nhiều vị trí chính thức trong đội hình xuất phát và đương nhiên cũng là những cầu thủ thi đấu chói sáng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lần tập trung này có nhiều chuyện đã và sẽ đổi khác...
Trong lần tập trung chuẩn bị cho cúp quốc tế 1.000 năm Thăng Long và AFF Cup 2010, B.BD là 1 trong 3 CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất, với 3 cầu thủ, bằng với SLNA và V.Ninh Bình. Trong số 3 cầu thủ của B.BD, về mặt danh tiếng và đẳng cấp thì trung vệ Huỳnh Quang Thanh và tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (người còn lại là trung vệ Trần Chí Công) là gương mặt nổi trội nhất, nắm chắc suất cứng trong đội hình chính thức, do khó có cầu thủ nào bì kịp. Quang Thanh để lại dấu ấn tuyệt vời ở ĐTVN trong chiến tích vào đến tứ kết giải vô địch châu Á Asian Cup 2007 với bàn thắng mở tỉ số được thực hiện bằng phong cách dũng mãnh, cực kỳ ấn tượng trong chiến thắng với tỉ số 2-0 trước U.A.E. Từ đó, Quang Thanh chiếm trọn niềm tin và là sự lựa chọn số một của các HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl và Henrique Calisto cho vị trí hậu vệ cánh phải, lên công về thủ khá toàn diện.
Quang Thanh và Vũ Phong trong màu áo B.BD
Với Nguyễn Vũ Phong, cầu thủ quê Vĩnh Long chính là phát hiện lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong 7 năm qua kể từ sau thời của “Cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh. Vũ Phong làm người hâm mộ phải nhắc mãi với những pha lên bóng thần tốc ở cánh, đảo chân, ngoặt bóng như làm xiếc để qua người hậu vệ đối phương, rồi thực hiện những đường chuyền thật căng và chính xác vào trung lộ cho đồng đội dứt điểm. Một con số thống kê cho thấy, có đến gần 1/6 số bàn thắng của ĐTVN và Olympic Việt Nam trong 5 năm qua được thực hiện từ những pha tạt bóng và sút phạt góc mang thương hiệu của Vũ Phong.
Nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ để nói về tầm quan trọng của cầu thủ Vũ Phong ở các ĐTQG. Trong thành tích lọt vào đến vòng loại thứ 3 Olympic 2008 của tuyển Olympic Việt Nam, Vũ Phong chính là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất với 5 lần sút tung lưới đối phương. Hơn phân nửa trong số các bàn thắng này được thực hiện từ những pha đá phạt thần sầu, sau đó là những cú sút xa như búa bổ. Nói cách khác, Vũ Phong là cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất cao trên sân, trong bất kỳ đội bóng nào mà chàng trai có thân hình “hơi mỏng cơm” này góp mặt. Trong 2 mùa bóng gần đây, ở CLB B.BD, Vũ Phong còn được thử nghiệm thi đấu trong vai tiền vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm và cả... hậu vệ phải khi cần thiết. Vì thế, Vũ Phong còn được biết đến như là cầu thủ đa năng và là một trong 3 quân “át chủ bài” của HLV Calisto trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup.
Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này vừa trải qua một mùa bóng khá tệ hại cùng CLB B.BD ở V-League. Bộ đôi này không hiểu sao lại cùng “rủ nhau” rớt phong độ và chính điều này đã tác động trực tiếp đến thành tích thi đấu của CLB B.BD. Chính vì lý do này, mà rất nhiều nhà chuyên môn đã cho rằng: tại Cup 1.000 năm Thăng Long và AFF Cup 2010 sắp tới, Vũ Phong và Quang Thanh sẽ không còn được HLV Calisto đặt sẵn 1 suất chính thức trong đội hình xuất phát của ĐTVN. Để được thi đấu, “đôi bạn cùng tiến” và cùng... lùi này phải nỗ lực gấp 3 lần so với những gì mà họ đã thể hiện ở CLB B.BD.
Có rất nhiều lý giải được đặt ra xung quanh việc Quang Thanh - Vũ Phong không còn là chính mình như trước kia trong màu áo B.BD, cho dù họ vẫn nằm trong nhóm cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất của CLB. Nhưng người viết mong rằng, Quang Thanh và Vũ Phong đánh mất phong độ là do bị thi đấu quá tải liên tục suốt 3 năm qua, hơn là bởi những lý do khác. Có như vậy, người hâm mộ mới có cơ hội được chứng kiến những cầu thủ Bình Dương sau một thời gian nghỉ ngơi hồi sức sẽ lại tung hoành ngang dọc trên sân trong màu áo ĐTVN. Sau đó, mong rằng những ngôi sao này tiếp tục thể hiện được đẳng cấp và phong độ khi về khoác áo CLB ở chiến dịch V-League 2011 như lúc khoác áo đội tuyển. Bởi, lãnh đạo và các CĐV đất Thủ đã quá chán cảnh mưa nắng thất thường khi đá cho CLB!
CHÍ THANH