Chăm lo cho thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo trong mùa dịch

Cập nhật: 09-10-2021 | 09:00:18

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, tổ chức Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh đã có các hoạt động hỗ trợ thanh niên (TN) tín đồ tôn giáo và TN dân tộc thiểu số bằng nhiều hoạt động thiết thực.

 Huyện đoàn Dầu Tiếng trao 2 triệu đồng hỗ trợ công trình thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp cho anh A Ri Phin và Mách Ly

 Anh A Ri Phin, Bí thư chi đoàn ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng bày tỏ niềm vui sướng, xúc động khi nhận được những con gà giống từ Hội LHTN tỉnh hỗ trợ. Anh tâm sự: “Trước dịch tôi cũng mua bán tự do, nhưng tình hình dịch kéo dài cũng không buôn bán gì được nên tôi nghĩ ra hình thức chăn nuôi gà thả vườn. Dường như hiểu được tâm tư của mình, Huyện đoàn, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã hỗ trợ cho tôi đàn gà giống cùng kinh phí để mở rộng chuồng trại, phát triển thêm việc chăn nuôi gà. Tôi vô cùng xúc động, cảm kích trước những hỗ trợ này, đây sẽ là nguồn động lực giúp tôi phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh khó khăn hiện nay”.

Anh Thái Kiến Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, cho biết chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng TN dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đề ra trong nhiều năm qua. Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021), Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã trao tặng 20 suất quà và đàn gà với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cho TN là người dân tộc Chăm tại huyện Dầu Tiếng. Bên cạnh đó, hội cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng công trình TN cho Chi hội TN tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh đã triển khai phối hợp với các tổ chức, các ngành liên quan để chăm lo cho đoàn viên, hội viên, TN, người lao động dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, như chương trình “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi an sinh”… với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; đặc biệt là phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức chương trình trung thu cho em với thông điệp “Chuyến xe yêu thương - mang niềm vui nhỏ”, trao tặng hơn 1.000 phần quà cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng...

Tại các huyện, thị, thành phố công tác đoàn kết tập hợp TN dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo cũng được thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Điển hình như Huyện đoàn Phú giáo phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phú Giáo… tổ chức hơn 30 lớp tập huấn về định hướng các ngành, nghề với các nội dung đi từ lý thuyết đến thực hành… Qua đó, giúp TN dân tộc thiểu số định hình được nghề nghiệp, có tay nghề cải thiện đời sống và phát triển kinh tế địa phương…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên