Chăm lo chu đáo gia đình chính sách

Cập nhật: 28-12-2022 | 08:35:18

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, không khí đầm ấm, hạnh phúc ngày xuân tại các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh lại được nhân lên khi được các đoàn lãnh đạo tỉnh và địa phương đến thăm hỏi, tặng quà. Những năm gần đây, sự ân cần, chu đáo của các cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo đời sống gia đình chính sách về mọi mặt đã nâng mức sống các gia đình bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân địa phương.

Chuẩn bị đón chào năm mới Quý Mão 2023, ông Nguyễn Văn Lợi (thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đấm ở khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ngày xuân đầm ấm

Tết năm nay, tiếp tục thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương sẽ đến tận nhà thăm, tặng quà, chúc tết các mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hàng chục người có công tiêu biểu thường xuyên ốm đau, bệnh tật do tuổi cao, sức yếu trong những ngày tới.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đấm ở khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, có chồng và con trai là liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh của mẹ cho Tổ quốc. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2023 và đón tết cổ truyền của dân tộc, ông Nguyễn Văn Lợi chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đấm luôn khỏe mạnh, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Đặng Văn Sính, thương binh 3/4 cũng ở khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng. Các thành viên trong đoàn cũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của thương binh Đặng Văn Sính cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là vào dịp lễ, tết đã làm ấm lòng các gia đình chính sách, người có công. Ông Huỳnh Trọng Nhơn, thương binh 2/4 ở phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, chia sẻ: “Bên cạnh những phần quà mỗi dịp lễ, tết, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn được địa phương chăm lo mọi mặt. Không khí tết của gia đình chính sách, người có công tại địa phương chúng tôi rất đầm ấm, hạnh phúc khi liên tục nhận được sự thăm hỏi chu đáo từ chính quyền các cấp. Thường thì chúng tôi phải dọn nhà đón tết sớm hơn cả tháng so với bà con để đón các đoàn đến thăm”.

Ông Trần Ngọc Giao, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 4/4 ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An tâm sự: “Những năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định, tỉnh nhà còn quan tâm chu đáo hơn cho gia đình chính sách, người có công từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm; giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em gia đình chính sách học tập; các doanh nghiệp trên địa bàn cũng chung tay, từ đó tạo động lực cho gia đình chính sách vươn lên. Ngày lễ, tết thì địa phương chu đáo trong việc thăm hỏi, tặng quà, mang lại đời sống tinh thần rất tốt”.

Nâng mức quà tết gấp đôi

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tết Nhâm Dần 2022, sở đã tổ chức thăm, tặng quà cho 44.230 lượt đối tượng có công cách mạng với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng... Trong đó, ngân sách Trung ương tặng quà cho 17.669 lượt đối tượng, ngân sách tỉnh tặng quà cho 24.337 lượt đối tượng, mức hỗ trợ tết cao nhất là 4 triệu đồng/ suất (mẹ Việt Nam anh hùng). Năm nay, dự kiến số đối tượng chính sách được hỗ trợ quà tết sẽ tăng cao hơn so với Tết Nhâm Dần 2022. Tiền hỗ trợ tết cho các đối tượng cũng cao hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Thao (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lãnh tại phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Tuy chưa có quyết định chính thức về mức chi hỗ trợ tiền tết cho các đối tượng, nhưng Thường trực Tỉnh ủy đã họp bàn với các sở, ngành cho ý kiến về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để việc chăm lo tết cho các đối tượng được thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục rà soát chặt chẽ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ phù hợp, phát huy được hiệu quả thiết thực công tác chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… đồng thời, chỉ đạo xem xét tăng mức chi hỗ trợ thêm cho các đối tượng. Tỉnh sẽ tăng mức chi hỗ trợ cho mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang, trong đó mức hỗ trợ mẹ Việt Nam anh hùng là 10 triệu đồng/suất... Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm nay, nhiều nhóm đối tượng được dự kiến số tiền hỗ trợ tết tăng gấp đôi so với năm 2022.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Cũng như mọi năm, việc lên danh sách chi hỗ trợ tiền tết cho các nhóm đối tượng, thăm hỏi gia đình chính sách được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai chu đáo. Năm nay, tỉnh dự kiến nâng mức chi hỗ trợ tết cho các đối tượng khá cao so với năm trước. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho nhiều gia đình, đặc biệt là công nhân lao động ở lại Bình Dương đón tết. Khi có quyết định chính thức từ UBND tỉnh, sở sẽ phối hợp triển khai nhanh chóng với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có một cái tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc”.

Có thể nói, việc chu đáo tổ chức thăm hỏi, tặng quà và tăng gấp đôi tiền hỗ trợ tết cho các nhóm đối tượng của tỉnh và các địa phương, sẽ góp phần giúp tất cả các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục có một mùa xuân an lành, hạnh phúc. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tết Nhâm Dần 2022, sở đã tổ chức thăm, tặng quà cho 44.230 lượt đối tượng có công cách mạng với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng... Trong đó, ngân sách Trung ương tặng quà cho 17.669 lượt đối tượng, ngân sách tỉnh tặng quà cho 24.337 lượt đối tượng, mức hỗ trợ tết cao nhất là 4 triệu đồng/suất (mẹ Việt Nam anh hùng). Năm nay, dự kiến số đối tượng chính sách được hỗ trợ quà tết sẽ tăng cao hơn so với Tết Nhâm Dần 2022. Tiền hỗ trợ tết cho các đối tượng cũng cao hơn.

QUẢNG ĐIỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên