Chăm lo đời sống người lao động, hộ nghèo

Thứ tư, ngày 28/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Công tác chăm lo đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn TP.Tân Uyên luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm. Thành phố luôn có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, chăm lo học tập cho con em các gia đình khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội.

 Hàng chục gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn được TP.Tân Uyên trao tặng nhà ở trước dịp lễ 30-4-2025

 Ấm áp, nghĩa tình với lao động xa quê

Mới đây, sau lễ phát động Tháng Công nhân 2025, hơn 1.000 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Tân Uyên trao đến tay các đoàn viên, công nhân không may bị ốm đau, tai nạn lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao tận tay người lao động (NLĐ) khó khăn, khiến người nhận cảm động.

Ông Lê Minh Hoàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Tân Uyên, cho biết công đoàn đang quản lý 95.336 đoàn viên công đoàn/110.550 công nhân lao động. Những năm sau dịch bệnh Covid-19, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống công nhân, lao động. Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo LĐLĐ phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp rà soát lại việc làm trong từng doanh nghiệp, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, mở ra các phiên chợ 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm đến từng đoàn viên, công nhân khó khăn trên từng xã, phường. “Nhờ làm tốt công tác này, địa phương đã luân chuyển việc làm, tạo việc làm mới cho hàng ngàn lao động mỗi năm, ổn định đời sống NLĐ”, ông Hoàng nói.

Để chăm lo tốt hơn đời sống của NLĐ, thời gian qua, LĐLĐ TP.Tân Uyên chia đối tượng chăm lo thành các nhóm riêng để có chính sách hỗ trợ tương ứng. Theo đó, nhóm một, là người có hoàn cảnh còn khó khăn, thu nhập thấp. Nhóm 2, gồm phụ nữ đang mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; mẹ đơn thân bản thân NLĐ hoặc thân nhân ốm đau dài ngày, khuyết tật; cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Nhóm 3 là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, nhưng doanh nghiệp đã thực hiện đóng 2% kinh phí công đoàn và các trường hợp khó khăn khác... Với cách làm này, LĐLĐ TP.Tân Uyên không bỏ rơi đối tượng chăm lo, cũng như có những đề xuất hỗ trợ kinh phí chu đáo lên lãnh đạo thành phố trong mỗi dịp lễ, tết.

Giúp hộ nghèo vươn lên

Bên cạnh chăm lo hàng ngàn NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, TP.Tân Uyên hiện có khoảng 500 hộ nghèo cần được tạo điều kiện vươn lên. Hàng năm, công tác rà soát đời sống, việc làm, thu nhập của người nghèo được cán bộ xã, phường thực hiện xuyên suốt và triển khai công tác giảm nghèo hiệu quả.

 Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên, cho biết cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt được thành phố quan tâm thực hiện. Những chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ tín dụng, pháp lý… được các ban ngành, đoàn thể chú trọng triển khai. Các hộ nghèo đã được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Vay vốn tín dụng, chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, xây nhà ở, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất… Trong đó, thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội như: Chính sách trợ giúp người nghèo về nhà ở, y tế, giáo dục, vay vốn phát triển sản xuất và đào tạo nghề lao động nông thôn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, ưu tiên tạo việc làm cho con em trong độ tuổi lao động để có thu nhập ổn định, cũng như tập trung nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, nhiều gia đình đã sớm vươn lên thoát nghèo. Điển hình như hộ bà Trương Thị Thanh, khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh.

Ngoài 50 tuổi, vợ chồng bà Thanh không có công việc ổn định, hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Thanh phụ việc cho một xưởng gốm tại địa phương, mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng; chồng làm nghề cắt cây, nhưng việc không đều. Gánh nặng càng đè lên vai gia đình khi vợ chồng bà Thanh phải chăm lo cho 2 đứa cháu nhỏ. Qua rà soát, địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Thanh 60 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà sau nhiều năm xuống cấp. “Nếu không được địa phương hỗ trợ, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có căn nhà tươm tất. Khi đã có nhà, cuộc sống gia đình tôi sẽ sớm đổi thay”, bà Thanh vui mừng chia sẻ.

Trong phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn, TP.Tân Uyên nhanh chóng tập trung nguồn lực thực hiện xây dựng và sửa chữa gần 30 căn nhà cho hộ nghèo. Địa phương đã “về đích” sớm hơn thời gian quy định của tỉnh khoảng 2 tháng.

QUANG TÁM - VĂN DŨNG