Chăm lo phát triển toàn diện mầm non tương lai của đất nước

Cập nhật: 27-05-2022 | 08:26:22

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em. Lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

 Trẻ em huyện Bắc Tân Uyên luôn được quan tâm, chăm sóc để phát triển toàn diện. Trong ảnh: Chương trình trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 Giúp trẻ em khó khăn

Gặp chị Nguyễn Thị Hoàng Ngân là mẹ của hai em Vũ Hoàng Khánh Chi (sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Bình Mỹ) và Vũ Hoàng Nhật Vy (sinh năm 2016) tại xã Bình Mỹ, chúng tôi cảm nhận những nỗi đau của gia đình đang dần được xoa dịu. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, chồng chị Ngân và hai bé bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, chồng chị bị nặng hơn và đã qua đời vào tháng 8-2021, hai bé hiện tại sức khỏe đã ổn định. Trước khi chồng mất, chị Ngân làm công nhân, nhận may gia công ở nhà trọ tại TX.Bến Cát và là trụ cột kinh tế nuôi cả gia đình. Từ khi chồng mất, ba mẹ con chị đã chuyển về ở nhờ nhà của ông bà ngoại tại huyện Bắc Tân Uyên và đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Ngân bị khuyết tật nặng ở chân, hiện không có việc làm, sống nhờ vào cha mẹ đã lớn tuổi. Hiện tại, chi phí sinh hoạt, học tập của các bé phụ thuộc vào nguồn thu nhập của ông ngoại. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vào tháng 10-2021, trong chương trình hỗ trợ trẻ em có người thân mất vì dịch bệnh Covid-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ mỗi bé 5 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngân bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ để chị và hai bé vượt qua khó khăn hiện tại, các con được tiếp tục đến trường.

Còn với em Huỳnh Hoàng Phương, ngụ xã Hiếu Liêm, sau 2 tháng nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ xanh” do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thiên Sinh, em vẫn còn lâng lâng niềm vui. Hoàng Phương cho biết em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và các cô chú đã giúp đỡ gia đình em. Gia đình Phương thuộc diện hộ nghèo nhưng em đã vượt khó học giỏi và được chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ xanh” trao hỗ trợ 30 triệu đồng.

Bà Phan Thị Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Tân Uyên, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ huyện đã tổ chức chăm lo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trẻ em mồ côi, yếu thế, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và đã tổ chức trao tặng 286 phần quà với tổng số tiền 85 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hội cơ sở còn hỗ trợ 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/tháng/em, nhận đỡ đầu tiếp sức cho hai bé mồ côi mẹ do Covid-19 với số tiền 500.000 đồng/tháng.

Tiếp tục chăm lo toàn diện

Ngoài việc được chăm lo vật chất, sức khỏe, trẻ em huyện Bắc Tân Uyên còn được quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần và trang bị các kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đều phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiều chương trình hành động để chăm sóc các em toàn diện hơn với các hoạt động, như: Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho công chức hoặc cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cộng tác viên trẻ em các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030, phấn đấu 100% các xã, thịtrấn trên địa bàn huyện triển khai chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻem. Song song đó, huyện vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, như: Trang bị sân chơi cho trẻ em; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em khuyết tật...

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, hướng tới mục đích bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em sống và phát triển một cách toàn diện, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, huyện Bắc Tân Uyên phát động các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em; lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến của trẻ em thông qua các hoạt động: Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện, cấp xã nhằm thu thập ý kiến trẻ em về việc thực hiện các quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, huyện sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông. Huyện tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình; đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương.

 Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, hướng tới mục đích bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em sống và phát triển một cách toàn diện, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, huyện Bắc Tân Uyên phát động các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em; lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến của trẻ em thông qua các hoạt động: Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện, cấp xã nhằm thu thập ý kiến trẻ em về việc thực hiện các quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016.

 MINH HIẾU - PHƯƠNG THANH  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên