Chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Cập nhật: 26-11-2022 | 07:34:09

Trong nhiệm kỳ 2022- 2027, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng… Đây là mục tiêu trọng tâm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định trong nhiệm kỳ, nhằm tiếp tục thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với tình hình mới.

Xây dựng Đoàn trước một bước

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã quán triệt sâu sắc quan điểm dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước và phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Trong đó, nghị quyết đại hội xác định công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh được chú trọng bằng việc phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội và thường xuyên quan tâm định hướng chương trình công tác Đội. Đoàn tập trung củng cố, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; đồng thời quyết liệt, kiên trì xây dựng và phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập và phát huy hiệu quả hoạt động của nhà thiếu nhi các cấp, các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi.


Thị đoàn Tân Uyên tổ chức trao quà cho các thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thiện Tâm Viên Đức

Đối với Đoàn - Đội trường học triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Bình Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi, hướng dẫn các em tiếp cận sử dụng internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, Thành đoàn Dĩ An vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Đội dành cho liên đội, phụ trách sao nhi đồng và giáo viên tổng phụ trách tham gia. Tại lớp tập huấn, hơn 160 đội viên và giáo viên tổng phụ trách Đội đến từ các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố được học tập chuyên đề về kỹ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; kỹ năng quản trò, thực hành tổ chức nghi lễ… Qua lớp tập huấn bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội, đồng thời, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ xây dựng tổ chức Đội, nâng cao phương thức nắm bắt và định hướng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội trên địa bàn.

Vì đàn em thân yêu

Trong nhiệm kỳ 2022- 2027, toàn Đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; mặt khác, phối hợp xây dựng mô hình điểm sân chơi công nghệ tại 4 cấp bậc giáo dục trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.

Để thực hiện tốt công tác chăm lo thiếu nhi, Ban Thường vụ Thị đoàn Tân Uyên vừa tổ chức ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thiện Tâm Viên Đức (phường Tân Phước Khánh). Tại ngày hội, Thị đoàn phối hợp với Chi đoàn khối y tế thị xã, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã, Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành, tiệm vàng Thiên Lộc và Phòng khám Đa khoa Thuận Thảo trao tặng công trình “Sân mới cho em”, sửa chữa, lát gạch sân chơi thiếu nhi tại trung tâm với trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã trao 30 phần quà và thăm khám bệnh, phát thuốc cho các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm với trị giá 25 triệu đồng. Hoạt động này đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và đội ngũ thầy thuốc trẻ tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các em có thêm điều kiện phát triển tốt.

Với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Bắc Tân Uyên cũng vừa phối hợp với doanh nghiệp trao 10 suất học bổng “Ước mơ xanh”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện. Huyện đoàn còn tổ chức hội thi sản phẩm sáng tạo, quà tặng thầy cô; thi ảnh đẹp thầy cô cho em mùa xuân; hội thi văn nghệ hoa nắng sân trường để tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ và giáo dục các em học tập tốt.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra, toàn Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng thiếu nhi trong học tập thông qua việc duy trì và phát huy các học bổng hỗ trợ. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện các giải pháp huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế hỗ trợ để giúp thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và trang bị khu vui chơi thiếu nhi cho trẻ em trên địa bàn dân cư…

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã quán triệt sâu sắc quan điểm dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước và phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Trong đó, nghị quyết đại hội xác định công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh được chú trọng bằng việc phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội và thường xuyên quan tâm định hướng chương trình công tác Đội.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên