Chân dung thanh niêntiên tiến làm theo lời Bác

Cập nhật: 10-06-2011 | 00:00:00
Cố gắng học thật giỏi, cống hiến hết mình cho phong trào Đoàn của trường - đó là lý tưởng của những sinh viên tiêu biểu vừa được Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.VÕ NGUYỄN MINH THẢO: Đoàn là nơi trưởng thànhDáng người nhỏ nhắn, đi đâu cũng có ba “hộ tống”. Nhưng các bạn đừng lầm, Võ Nguyễn Minh Thảo sinh viên năm II lớp Tin, là một trong những “cây cổ thụ” của phong trào Đoàn trường. Thảo nói: “Em tham gia công tác Đoàn từ thời còn phổ thông. Lên cao đẳng (giờ là đại học), em có nhiều cơ hội hơn bởi ở đây có nhiều hoạt động bổ ích”. Nhờ đó, Thảo đoạt nhiều giải thưởng như học bổng “Vì tương lai Việt” do Trung ương Đoàn trao tặng, sinh viên 5 tốt của tỉnh dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, hội nhập tốt, kỹ năng tốt... Với Thảo, được học ở ngôi trường này là mơ ước từ ngày còn là một cô bé mới học lớp 3. Thảo kể hồi đó, mấy cô ở trường cao đẳng về thực tập ở trường. Thấy mấy cô dễ thương, gần gũi nên Thảo luôn nung nấu ước mơ sẽ trở thành sinh viên của trường. Khi ước mơ được thực hiện, Thảo luôn cố gắng hết mình. Chính vì vậy 3 học kỳ qua, Thảo luôn nhận được học bổng dành cho học sinh giỏi. “Mỗi lần nhận được học bổng, em đề dành số tiền đó học thêm Anh văn, vi tính để nâng cao kiến thức” - Thảo khoe. Ước mơ của Thảo giờ đây là cố gắng học thật giỏi. Khi có điều kiện sẽ tiếp tục lên đại học và có thể sẽ cao hơn...  NGUYỄN THANH HỘI: Xung phong về nơi khó khănĐó là tâm nguyện của bạn Nguyễn Thanh Hội, sinh viên năm 2 chuyên ngành giáo dục thể chất của trường. Hội nói: “Tâm lý ai cũng thích được công tác ở trường điểm, trung tâm thị xã. Tuy nhiên, là một thanh niên em muốn được thử thách ở những nơi khó khăn, bởi ở đó nhiều người cần mình và mình cũng có cơ hội cống hiến nhiều hơn”. Sở dĩ Hội có lý tưởng vì Hội sinh ra và lớn lên ở xã Định Hiệp, Dầu Tiếng - một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giả gì khi cha mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi mấy chị em khôn lớn. Những năm phổ thông, ngày nào Hội cũng vượt vài chục km cho chặng đi về. Nhiều lúc mệt không có tiền uống ly nước. Nhận thức được những khó khăn đó nên Hội luôn cố gắng học thật giỏi, dù đó là phổ thông hay cao đẳng. Hội tâm sự: “Em chọn ngành có nhiều người cho rằng không quan trọng nhưng em rất thích. Em thấy ngành này không chỉ rèn luyện cho học sinh sức khỏe để học tập tốt mà còn rèn luyện cả về đạo đức, ý chí chiến đấu”. Hội luôn có mặt trong danh sách sinh viên học giỏi nhận được học bổng của trường trong thời gian qua. Bên cạnh thành tích học tập tốt, Hội còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn của trường. Anh đã nhận được nhiều giấy khen của Đoàn trường, Tỉnh đoàn.DƯƠNG THỊ CẨM NGUYÊN: Khó khăn chính là động lựcCha mất vì tai nạn giao thông khi Dương Thị Cẩm Nguyên, sinh viên năm 3, lớp Tin mới học lớp 5. Để có thể lo cho con ăn học, mẹ Nguyên dắt 2 chị em từ Bình Phước về Bình Dương làm công nhân. Qua bao năm vất vả, ngôi nhà mẹ con Nguyên ở cũng chỉ là căn nhà trọ chật chội. Thấy mẹ cực khổ, nên ngay từ khi mới học năm nhất, Nguyên đã nhận dạy kèm để kiếm tiền trang trải cho việc học tập. Nguyên khoe: “Em dạy kèm 2 lớp, mỗi tháng được 1 triệu đồng. Số tiền này đủ để em chi tiêu cá nhân. Em chỉ xin mẹ tiền để đóng học phí. Qua các lớp dạy kèm cũng cho em nhiều kiến thức hơn, nhất là tiếp cận với những phương pháp giảng bài tốt nhất. Đây chính là kinh nghiệm thực tế để khi ra trường em sẽ làm tốt hơn. Có lẽ sớm tự lập nên Nguyên khá chững chạc. Nguyên nói: “Em không hề mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Với em, khó khăn chính là động lực để mình vươn lên, cố gắng hơn. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, Nguyên còn là một cán bộ Đoàn xuất sắc. Hiện Nguyên đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Ước mơ của Nguyên bây giờ là tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm như mong muốn, khi có điều kiện sẽ tiếp tục con đường học vấn để có trình độ cao hơn. Với những đóng góp của mình, vừa qua, Nguyên được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên dành cho sinh viên nghèo học giỏi, học bổng sinh viên 5 tốt của tỉnh...TIỂU LIÊN  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên