Chăn nuôi chuồng kín, trại lạnh cho hiệu quả kinh tế cao

Cập nhật: 01-10-2022 | 08:46:03

Trong 9 tháng vừa qua, việc ứng dụng chuồng trại kín, trại lạnh trong chăn nuôi heo và gà đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chủ yếu tập trung ở 4 huyện phía bắc (Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên).

Theo đó, chăn nuôi gà có 149 trang trại, tăng 2 trại so với cùng kỳ, với hơn 8.364.000 con, chiếm 68,48 % so với tổng đàn; chăn nuôi vịt thịt hiện có 44 trại với số lượng hơn 517.000 con, chiếm 56,9 % so tổng đàn, tăng 14 trại, gần 119.000 con, tăng 30% so với cùng kỳ; chăn nuôi heo có 252 trang trại, trong đó có các công ty đầu tư nuôi heo thịt và heo giống năng suất cao, với hơn 698.600 con, chiếm 73,17% so với tổng đàn, tăng 44 trại, hơn 119.000 con, tăng 20,6% so với cùng kỳ... Cùng với đó, mô hình nông nghiệp đô thị chủ yếu cá cảnh, ba ba, nhím, rắn, kỳ đà, gấu... được nuôi phổ biến ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hiện có 2.870 hộ đầu tư, với số lượng hơn 15.580 con các loại.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên