Châu Âu và đông Mỹ chìm ngập trong tuyết

Cập nhật: 21-12-2009 | 00:00:00

- Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Châu Âu và phía đông của nước Mỹ đang run rẩy trong gió lạnh, tuyết trước thềm Giáng sinh. Nhiệt độ ở một số nơi ở châu Âu là -32 độ C trong khi ở Mỹ đã có 5 người chết.

Thời tiết giá lạnh đã gây hỗn loạn trên đường, khiến nhiều sân bay phải đóng cửa, ngắt điện nhưng lại giúp các em học sinh có thể sớm bắt đầu kỳ nghỉ.

Bang Grisons của Thụy Sĩ ghi nhận nhiệt độ thấp ở mức kỷ lục vào tối qua -32 độ C và tuyết sớm đã phủ trắng khắp châu Âu, từ những rặng núi Dover tới Biển Đen.

Đêm 18-12, hai sân bay của London phải đóng cửa do tuyết rơi dày khắp khu vực phía đông và nam của nước Anh, hàng loạt chuyến bay tới phải chuyển hướng sang các địa điểm khác trong nước. Sân bay Gatwick và Luton sau đó đã mở cửa trở lại sau khi các công nhân dọn tuyết trên đường băng. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết cho biết, thời tiết xấu sẽ lặp lại vào cuối tuần.

Đường hầm nối Anh và Pháp cũng phải ngừng hoạt động tới hôm nay (21-12) sau khi có 4 chiếc tàu bị trục trặc giữa đường hầm. Có tin cho rằng tàu trục trặc do thời tiết lạnh giá.

Hơn 1.500 trường học tại Anh đã kết thúc niên học sớm, cho phép 500.000 học sinh có thể bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh sớm, khi mà tuyết đã rơi dày từ 5 tới 15cm ở một số vùng. Cùng lúc, hơn 3.000 ngôi nhà ở khu vực tây bắc nước Anh đang mất điện do thời tiết.

Romania hiện phải hứng chịu đợt tuyết rơi thứ 3, vốn gây ra những vấn đề giao thông trầm trọng và dẫn tới mất điện ở một số khu vực tại miền đông nam. Hầu hết các chuyến bay cất cánh từ sân bay Bucharest bị hoãn, có chuyến hoãn tới hai tiếng rưỡi, nhiều chuyến tàu khởi hành từ thủ đô bị hủy.

Tuyết cũng gây ảnh hưởng lớn tại Paris, Pháp, các quan chức yêu cầu các hãng hàng không hủy 20% số chuyến bay ra và vào sân bay chính Charles de Gaulle tới tối 18-12. Việc hoãn chuyến do thời tiết lên tới 3 giờ ở sân bay Charles de Gaulle và Orly, quan chức ngành hàng không cho biết.

Tại Bỉ, hàng chục chuyến bay tại sân bay quốc tế Brussels bị hoãn do tuyết rơi và tạo băng trên đường băng.

lTại Mỹ ngày 19-12, chính quyền thủ đô Washington DC và các bang khác thuộc miền Đông nước Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết.

Đây được coi là một trong những đợt bão tuyết tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua tại các bang miền đông nước Mỹ.

Từ đêm 18-12, trận bão tuyết lớn đã quét vào thủ đô Washington và các bang Pennsylvania, Maryland, Virginia, West Virginia, Kentucky và Delaware.

Chính quyền bang Virginia, nằm liền kề với thủ đô Washington, thông báo bão tuyết gây ra các vụ tai nạn giao thông làm 3 người thiệt mạng và làm mất điện tại nhiều khu vực khiến chính quyền phải sơ tán khoảng 1.500 người dân.

Hãng xe lửa Amtrak cũng phải tuyên bố trong ngày 19-12 hoãn các chuyến tàu từ thủ đô Washington tới Boston thuộc bang Massachusets. Các chuyến tàu điện ngầm không thể hoạt động ở những đoạn đường ngoài trời.

(Theo BBC, CNA)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên