Cháy lớn tại công ty bông vải

Cập nhật: 05-03-2015 | 10:02:24

Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế ngọn lửa 

Đến trưa 4-3, ngọn lửa vẫn còn nghi ngút tại Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Hợp Thành, chuyên kinh doanh mặt hàng bông vải, đóng tại KP Phú Hòa, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát. Đây là khu nhà xưởng do công ty thuê mướn lại của Công ty TNHH Ninh Sơn.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PC&CC TX.Bến Cát, hỏa hoạn diễn ra lúc 20 giờ 20 phút tối 3-3. Ngọn lửa xuất phát từ nhà xưởng đóng kiện bông của công ty. Ngọn lửa đã lan ra toàn bộ khu nhà xưởng của công ty gây đổ sập gần như toàn bộ khu xưởng sản xuất và nhà kho. Lực lượng chữa cháy nỗ lực suốt đêm để khống chế vụ hỏa hoạn này, nhưng do nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa vẫn cháy lan, cháy lớn. Để khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan sang các nhà xưởng còn lại, lực lượng PC&CC TX.Bến Cát, cùng Cảnh sát PC&CC tỉnh đã huy động gần 10 xe, 100 cán bộ, chiến sĩ tập trung chữa cháy ròng rã suốt đêm qua đến tận trưa 4-3 vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bà Nguyễn Thị Phương Trang, đại diện Ban Giám đốc Công ty Hợp Thành cho biết, khu vực cháy đang chứa hơn 300 tấn bông vải vừa nhập về, toàn bộ số bông vải trên đã bị cháy rụi. Ngoài ra, trong nhà xưởng còn có hàng dự trữ chuẩn bị đóng thành kiện xuất khẩu bán cho thị trường nội địa cũng bị cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TRUNG HẬU - THANH TÚ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên