Chi đoàn Thanh niên công nhân Rạng Đông: Điểm hẹn của thanh niên xa quê

Cập nhật: 30-07-2016 | 09:20:10

Chi đoàn Thanh niên công nhân (TNCN) Rạng Đông (Đoàn phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên) hiện có 23 đoàn viên. Không chỉ miệt mài, hăng say trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đoàn viên của Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông còn hăng hái với các hoạt động phong trào và thiện nguyện, đem sức trẻ cống hiến cho xã hội, chung sức xây dựng quê hương thứ 2 ngày thêm tươi đẹp.

 Thành viên Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đoàn viên của Phường đoàn Tân Hiệp năm 2016. Ảnh: T.THỦY

 Theo nếp sinh hoạt, vào mỗi chiều thứ bảy, Câu lạc bộ dân vũ Ngôi Sao Xanh của chi đoàn sẽ tổ chức sinh hoạt, ca hát, giúp các bạn trẻ TNCN có dịp giao lưu, thể hiện niềm đam mê cũng như tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút, đoàn kết, tập hợp TNCN vào tổ chức Đoàn, Hội. Từ những buổi sinh hoạt văn nghệ, những cá nhân có năng khiếu được phát hiện và bồi dưỡng để tham gia vào các cuộc thi văn nghệ do địa phương cũng như thị xã tổ chức như văn nghệ mừng Đảng mừng xuân; hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng... gặt hái được nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông còn tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội khác như ra quân làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, chuẩn bị hội trại tòng quân…

Anh Đào Xuân Nhã, Bí thư Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông, người đã gắn bó với các bạn TNCN ngay từ những ngày đầu cho biết, phong trào thanh niên tại chi đoàn thời gian qua rất sôi nổi, thiết thực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân nòng cốt tiêu biểu, tích cực như anh Phan Thanh (quê ở An Giang), chị Trần Kim Nhí (quê Cà Mau), chị Vy Thị Huyền (quê Nghệ An)… Mỗi người đến từ một vùng miền khác nhau nhưng tất cả đều có chung tình yêu đối với màu áo xanh, niềm đam mê, nhiệt huyết đối với phong trào văn nghệ và các công tác xã hội.

Hàng năm, đến hẹn lại lên, vào những dịp lễ, tết, những đoàn viên chi đoàn lại cùng chung tay tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân trong xóm trọ có được ngày vui trọn vẹn. Ngày 1-6 hàng năm, những phần quà trao tay cho các em thiếu nhi chứa đựng tình thương, tình đoàn kết là cả tấm lòng của những bạn trẻ TNCN nơi đây. Vào các dịp Tết Trung thu, các thành viên Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông dù bận rộn vẫn sắp xếp thời gian tự tay làm tặng các em nhỏhàng trăm chiếc lồng đèn xinh xắn, đóng góp và vận động nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để trao tặng hàng trăm phần quà, tổ chức nhiều trò chơi cho các em nhỏ. Mỗi khi vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường hợp TNCN không có điều kiện về quê sum họp với gia đình, Chi đoàn Rạng Đông trở thành điểm hẹn đón xuân chan chứa tình thương, là mái nhà chung thứ hai của các bạn trẻ...

Có thể nói, việc thành lập Chi đoàn TNCN xa quê nhằm tập hợp những bạn trẻ là thanh niên xa quê đến sinh sống và làm việc tại quê hương Bình Dương đã tạo sân chơi, môi trường sinh hoạt lành mạnh. Những chi đoàn như thế này cũng sẽ tạo cơ hội để các bạn trẻ xa quê có thêm niềm tin, động lực phấn đấu học tập, lao động và cống hiến cho quê hương thứ 2 Bình Dương.

 THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên