Chỉ số tiêu dùng tháng 6 tăng 1,51%

Cập nhật: 23-06-2011 | 00:00:00

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, CPI tháng 6-2011 của Bình Dương ước tăng 1,51% so tháng trước. Đây là mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay (tháng 1 tăng 2,29%, tháng 2 tăng 1,99%, tháng 3 tăng 2%, tháng 4 tăng 3,06%, tháng 5 tăng 2,32%).

Tất cả các nhóm hàng hóa quan trọng đều chỉ tăng nhẹ từ 0,1% - 0,98% như: nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,56%; lương thực tăng 0,98%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,8%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,3%; giáo dục tăng 0,1%, văn hóa giải trí du lịch tăng 0,13%. Với việc kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng, việc mua bán đô la tự do đã hạn chế, tỷ giá đô la thị trường tự do đang thu hẹp dần khoảng cách với tỷ gia đô la của các ngân hàng thương mại. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 so với tháng trước ước giảm 1,13%, chỉ số giá vàng 99,9% tăng 1,6%.

Dù mức tăng của CPI đã giảm so với các tháng trước nhưng nhiều chuyên gia kinh tế vẫn chưa thể sớm lạc quan. Bởi các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân vẫn còn đang tăng ở mức cao. Đáng kể có thực phẩm tăng 3,35%, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,21%; giao thông tăng 1,56%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,98%...

KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên